Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Krông Búk phát động trồng cây kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác

22:24, 19/05/2018

Ngày 18-5, tại xã Cư Né, Huyện Đoàn Krông Búk đã tổ chức khởi công công trình thanh niên trồng và chăm sóc cây sao đen nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018).

vg
Ông Nguyễn Đình Kính, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Krông Búk đang hướng dẫn các đoàn viên cách thức trồng cây

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện Đoàn Krông Búk H’Nguốp Niê nhấn mạnh, “Tết trồng cây” là bài học lớn của Bác để lại cho thế hệ sau về cách sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường, về phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động trồng và chăm sóc cây nhằm phát huy khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, thể hiện sự quyết tâm và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên cùng nhân dân địa phương góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

v
Đoàn viên thanh niên huyện Krông Búk tiến hành trồng cây sao đen

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh ban, ngành, đoàn thể cùng đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 2.000 cây sao đen trên mảnh đất do UBND xã Cư né quản lý rộng 14.000 m2 tại thôn Ea K’roa.

Hoạt động trồng cây được tổ chức thường niên từ tỉnh đến cơ sở, được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn ra quân đồng loạt nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.