Multimedia Đọc Báo in

Điểm sáng trong hoạt động Đoàn ở huyện Cư Kuin

08:34, 12/07/2018

Thời gian qua, Đoàn xã Đray Bhăng (huyện Cư Kuin) đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,  bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Đoàn xã Dray Bhăng hiện có 174 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt tại 12 chi đoàn. Chị Trần Thị Vui, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Ban Chấp hành Đoàn xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Luật Giao thông đường bộ”. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn xã Dray Bhăng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng. Cụ thể như: Đoàn xã đã phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa tổ chức xây dựng công trình Thanh niên cấp xã “Điểm vui chơi” cho thiếu nhi tại Trường Mẫu giáo Hoa Mai phân hiệu buôn Hra Ea Tlal với tổng kinh phí 10 triệu đồng; phối hợp với Huyện Đoàn xây dựng Công trình Thanh niên cấp huyện “Sân bê tông và khu vui chơi cho thanh thiếu nhi” tại buôn Hra Ea Tlal với tổng kinh phí 40 triệu đồng; phối hợp với Chi đoàn khối Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo neo đơn tại thôn Nam Hòa với kinh phí 6,5 triệu đồng; phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa tổ chức chương trình “Hành trình mùa đông” tặng 80 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em tàn tật… với tổng kinh phí 16,5 triệu đồng. Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch trồng, chăm sóc cây xanh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn xã đã phối hợp với Chi đoàn Công an huyện và Chi đoàn PA 69 Công an tỉnh tổ chức phát động trồng và chăm sóc 400 cây sao đen tại bến nước buôn Hra Ea Tlal.

Đoàn viên, thanh niên xã Dray Bhăng phối hợp thực hiện công trình trồng và chăm sóc 400 cây sao đen.
Đoàn viên, thanh niên xã Dray Bhăng phối hợp thực hiện công trình trồng và chăm sóc 400 cây sao đen.

Ngoài ra, Đoàn xã Dray Bhăng còn phối hợp tham gia chương trình Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại buôn Hra Ea Tlal do Huyện Đoàn, Chi hội Thầy thuốc trẻ, Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Qua đó đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân, tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách và 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Tham gia hiến máu tình nguyện đợt I năm 2018, Đoàn xã có  40 đoàn viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Đoàn xã Dray Bhăng còn phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên trong phong trào bảo vệ xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: phối hợp với Ban Công an xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ thanh thiếu niên sau cai nghiên tái hòa nhập với cộng đồng… Ngoài ra, để tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia hoạt động hè năm 2018, Đoàn xã đã tổ chức các nội dung, hình thức sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi như: Tổ chức văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt chủ điểm, tổ chức các trò chơi dân vũ, tổ chức tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; duy trì “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Hoạt động nào cũng được các đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng tích cực.

Với những hoạt động thiết thực, bổ ích, Đoàn xã Dray Bhăng ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, trở thành điểm sáng trong hoạt động Đoàn ở huyện Cư Kuin.

Mỹ Hằng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.