Multimedia Đọc Báo in

Tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng

16:05, 11/07/2018

Thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho thấy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, toàn tỉnh có 11.287 trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm, giảm 349 trẻ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, con thứ 3 trở lên là 1.564 trẻ, tăng 61 trẻ so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân khiến tình trạng sinh con thứ 3 trở lên gia tăng là do người dân ở một số địa bàn dân cư vẫn còn nặng tư tưởng “đông con hơn nhiều của”, “trọng nam khinh nữ” nên dù đã có 2 con gái vẫn cố sinh thêm để có con trai "nối dõi tông đường".

Cộng tác viên dân số TP. Buôn Ma Thuột tư vấn cho chị em trên địa bàn sử dụng biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Cộng tác viên dân số TP. Buôn Ma Thuột (trái) tư vấn cho chị em trên địa bàn sử dụng biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Theo ông Mai Văn Phán, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, để cải thiện tình trạng nói trên, hiện Chi cục đang phối hợp đồng bộ các hoạt động, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vừa cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các phương tiện tránh thai thiếu; chế độ chính sách về thực hiện kế hoạch hóa gia đình giao kinh phí rất chậm; sản phẩm tiếp thị xã hội, xã hội hóa và sản phẩm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên cung ứng chậm...

Kim Oanh 


Ý kiến bạn đọc