Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của hội viên cựu chiến binh

08:45, 02/08/2018

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã nêu cao vai trò trách nhiệm, tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 49.872 hội viên CCB, trong đó có 10.703 người là đảng viên. Đây chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nổi bật nhất là phong trào “Tự lực tự cường giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững, xóa nhà dột nát”. Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các cấp đã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội cho các nhóm hộ vay số tiền trên 708 tỷ đồng và vận động xây dựng quỹ hội được hơn 71 tỷ đồng để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn.

Cựu chiến binh Trương Công Định ở thôn 9, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (bìa trái) gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.
Cựu chiến binh Trương Công Định ở thôn 9, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông (bìa trái) gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều CCB có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tiêu biểu như ông Trần Văn Hiền, Chi Hội trưởng Chi hội CCB thôn 7, xã Ea Bhốk, (huyện Cư Kuin). Sau khi xuất ngũ, ông Hiền đi làm công rồi tích góp vốn mua được 5 sào đất để phát triển mô hình kinh tế đa cây, đa con. Nhờ chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà thu nhập từ mảnh đất của ông không ngừng tăng lên. Từ đó ông đầu tư tích lũy thêm đất đai, mở rộng đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay gia đình ông đã có 3,5 héc ta ruộng, 1,5 héc ta ao hồ thả 7.000 con vịt đẻ, 1,5 héc ta hồ tiêu kinh doanh và mở thêm 2 lò ấp trứng. Thu nhập hằng năm của gia đình ông Hiền ổn định ở mức 400 triệu đồng. Từ đó, ông tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động là con em hội viên CCB trong chi hội. Ông Hiền còn giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất...

 

Hội viên CCB luôn đóng vai trò chủ chốt trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức các buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ…”.

 

 
Ông Bùi Văn Bang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, nhiều CCB còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, CCB Trương Công Định ở thôn 9, xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) đã gương mẫu đi đầu, tự nguyện đóng góp tiền và ngày công để xây dựng các công trình dân sinh ở địa phương. Từ sự vận động của ông Định mà người dân thôn 9 đã đóng góp 125 triệu đồng để xây dựng hội trường thôn; hiến đất, ngày công và đóng góp 100 triệu đồng để bê tông 500 m đường nội thôn…

Theo ông Bùi Văn Bang, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, lực lượng CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền các cấp và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Nhiều hội viên CCB còn tích cực tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm như: CCB với Tiếng kẻng an ninh, CCB tự quản về an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu dân cư… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hội trường khang trang ở thôn 9, xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) rộng 100 m2 do ông Trương Công Định vận động người dân đóng góp xây dựng.
Hội trường khang trang ở thôn 9, xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) rộng 100 m2 do ông Trương Công Định vận động người dân đóng góp xây dựng.

Chỉ tính riêng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2018 đến nay, CCB trên toàn tỉnh đã hiến 4.000 m2 đất, đóng góp trên 2.600 ngày công… để làm 2 km đường điện chiếu sáng, trồng 230 cây xanh, tu sửa 41 km đường giao thông liên thôn và nạo vét 10 km kênh mương nội đồng.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.