Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

18:07, 09/09/2018

Ngày 8-9, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD & ĐT) phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội,  Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển giáo dục Phương Nam, Sở GD & ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà "Mái ấm công đoàn" tại huyện Krông Pắc.

Tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT; Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam; Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Đắk Lắk Bùi Hữu Thành Cát; Phó Giám đốc Sở GD & ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân; lãnh đạo, công đoàn địa phương, Ban Giám hiệu, giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly) và Trường Mầm non Bình Minh (xã Ea Hiu).

Đoàn đã đến dự Lễ khánh thành và trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình cô giáo Hoàng Thị Loan (SN 1980, giáo viên bộ môn Hóa học, Trường THPT Phan Đình Phùng, trú tại thôn 10A, xã Ea Kly); trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình cô giáo Thị Hoa (SN 1964, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, trú tại buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu).Cả hai cô giáo đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

1
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quà cho gia đình cô giáo Hoàng Thị Loan.

Cả hai căn nhà đều được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Trong đó, căn nhà của gia đình cô Loan có tổng diện tích sử dụng 72 m2, tổng số tiền xây dựng trên 350 triệu đồng; căn nhà cô Thị Hoa có diện tích sử dụng 70 m2, tổng số tiền xây dựng hơn 120 triệu đồng.

Đón nhận căn nhà “Mái ấm công đoàn”, cô Hoàng Thị Loan và cô Thị Hoa đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn ngành Giáo dục các cấp cùng với sự quan tâm động viên của các cấp, ngành, địa phương... 

1
Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trao quà tặng cô giáo Thị Hoa.

Dịp này, Văn phòng Bộ GD & ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Sở GD & ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao tặng gia đình hai cô nhiều phần quà có giá trị.

1
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương và gia đình cô Thị Hoa.

Được biết, thời gian qua cùng với những hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ quan Bộ GD & ĐT đã vận động tiền bạc để hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc, từ năm 2015 đến nay đã hỗ trợ xây dựng được 11 căn nhà (mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn) tại: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lào Cai và Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, từ năm 2012 đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã hỗ trợ cho 18 đoàn viên và người lao động trong ngành xây dựng và sửa chữa nhà cửa, với tổng số tiền hơn 510 triệu đồng; trong đó, xây mới 14 căn và sửa chữa 4 căn nhà.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.