Multimedia Đọc Báo in

Triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi - năm 2019

21:36, 14/11/2018
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - năm 2019.
 
a
Cán bộ cơ sở thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" được tổ chức hằng năm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cảm thông, chia sẻ với những gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, ủng hộ về vật chất và tinh thần hỗ trợ cho những người khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Theo Kế hoạch, phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được triển khai từ 1-11-2018 đến 31-1-2019, trong đó, đợt cao điểm từ 10-12-2018 đến 10-1-2019. Hình thức vận động bằng tiền mặt và quà Tết.
 
Được biết, Xuân Mậu Tuất 2018, các cấp Hội Chữ Thập đỏ của tỉnh đã vận động và tổ chức trao tặng được 60.513 suất quà, trị giá trên 21,6 tỷ đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Năm nay, Hội Chữ thập đỏ  tỉnh được Trung ương Hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao chỉ tiêu vận động đạt tối thiểu 60% số quà đạt được trong năm 2018. 
 
Thúy Hồng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.