Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

21:52, 04/12/2018

Ngày 4-12, Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho ông Ngô Văn Phước, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn 4, xã Hòa Khánh.

Căn nhà có diện tích 72m2, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và bếp. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của cán bộ, hội viên; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”; số tiền còn lại do gia đình đóng góp và bỏ công xây dựng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột Nguyễn Xuân Thụ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột Nguyễn Xuân Thụ (ngoài cùng bên phải) trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho ông Ngô Văn Phước

Gia đình ông Phước thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng lúa một vụ. Ông bà tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm. Sống cùng ông bà còn có con gái và cháu ngoại còn nhỏ nên kinh tế gia đình rất khó khăn, không có khả năng sửa chữa căn nhà cũ đã xuống cấp.

Được biết, năm 2018 cán bộ, hội viên cựu chiến binh TP. Buôn Ma Thuột đã đóng góp 152 triệu đồng. Từ số tiền này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và mua 2 cặp bò giống hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.