Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Krông Bông: Thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực

16:50, 07/01/2019
Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, trong năm 2018, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Krông Bông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa.
 
Cụ thể các cấp bộ Đoàn trong huyện đã đảm nhận 15 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới như xây dựng đường liên thôn, đường nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn, triển khai mô hình thôn, buôn sáng - xanh - sạch - đẹp với tổng trị giá trên 377 triệu đồng; tổ chức 6 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho trên 600 đoàn viên thanh niên; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, đảm nhận trồng 300 cây xanh tại tổ dân phố 6 (thị trấn Krông Kmar); trồng 1.420 cây xanh để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước…
 
Lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui.

Đại diện Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị liên quan động thổ khởi công xây dựng cầu nông thôn tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui.

 
Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn vận động, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện như: chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”... với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng; vận động trên 53 triệu đồng để thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”...
 
 Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.