Multimedia Đọc Báo in

Trên 33.700 đoàn viên thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm

18:27, 16/01/2019
Chiều 16-1, Tỉnh Đoàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Bám sát nội dung chương trình phối hợp năm 2018, Tỉnh Đoàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho trên 33.700 đoàn viên thanh niên; vận động trao hơn 900 suất học bổng, 146 xe đạp, trên 30.000 suất quà với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. 
 
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đóng góp ý kiến tại hội nghị
Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được hai đơn vị chú trọng thực hiện thông qua việc tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ; xây dựng 7 căn nhà Tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong; đóng góp gần 5.000 ngày công tham gia sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ. 
 
Đại diện Tỉnh Đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2019
Đại diện Tỉnh Đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp năm 2019
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 hai đơn vị tiếp tục triển khai chương trình phối hợp, trong đó tập trung vào một số nội dung như: xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích thanh niên khuyết tật tham gia khởi sự doanh nghiệp về việc làm; giới thiệu việc làm cho 4.000 đoàn viên thanh niên; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thương binh -  Liệt sỹ (27-7); tập trung thực hiện một số chương trình, hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng…
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.