Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh Krông Búk phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

15:59, 11/02/2019
Thời gian qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” được các cấp Hội CCB huyện Krông Búk đẩy mạnh, thúc đẩy các hội viên phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.
 
Cựu chiến binh Mai Trọng Nguyên (thôn Ea Kung, xã Cư Né), là một trong những gương điển hình vượt khó làm giàu của Hội CCB huyện Krông Búk. Năm 1990, sau khi xuất ngũ được 2 năm, gia đình ông từ huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) chuyển vào Đắk Lắk lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hằng ngày vợ chồng ông phải chật vật làm thuê cuốc mướn, đồng thời tranh thủ khai hoang, cải tạo được 2 ha đất trồng cà phê. Bốn năm sau, khi cà phê cho thu hoạch đều thì kinh tế gia đình dần ổn định. Ông tích cóp đến năm 2010 thì mua thêm 3 ha rẫy.
 
CCB Phạm Ngọc Thêm  ở thôn 5,  xã Pơng Drang (thứ 2 từ trái sang) trong  ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội  được các  hội viên CCB huyện  xây tặng.
CCB Phạm Ngọc Thêm ở thôn 5, xã Pơng Drang (thứ 2 từ trái sang) trong ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội được các hội viên CCB huyện xây tặng.

 

Trong 5 ha đất rẫy trồng cà phê, ông Nguyên trồng xen thêm 1.000 trụ tiêu và hàng trăm gốc sầu riêng, bơ booth; lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt để giảm công lao động. Năm 2012, ông Nguyên đầu tư thêm lò sấy cà phê tại nhà và mở 1 cửa hàng kinh doanh phụ tùng máy móc nông nghiệp để phục vụ nhu cầu của gia đình và người dân trong vùng. Nhờ mô hình sản xuất, kinh doanh đa dạng, mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 2 tỷ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyên còn tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tại địa phương; tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, bán phụ tùng máy móc và sấy cà phê trả chậm cho nhiều hộ nghèo trong thôn…

CCB Hồ Phúc Vượng ở thôn Ea Plai (xã Cư Né) dù đã bước sang tuổi “thất thập” nhưng vẫn luôn tiên phong trên mặt trận kinh tế - xã hội, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Sau nhiều năm thi đua lao động sản xuất, hiện nay kinh tế gia đình ông khá ổn định với 4,7 ha cà phê xen 3.000 trụ tiêu, mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng. Do địa bàn thôn cách trung tâm xã Cư Né khoảng 10 km nên việc đi lại học tập của con em khá khó khăn, nhất là các cháu lứa tuổi mầm non.
 
Cựu chiến binh Hồ Phúc Vượng ở thôn Ea Plai, xã Cư Né  (thứ 2 từ phải sang) đang  giới thiệu về Trường Mầm non tư thục mới xây dựng.
Cựu chiến binh Hồ Phúc Vượng ở thôn Ea Plai, xã Cư Né (thứ 2 từ phải sang) đang giới thiệu về Trường Mầm non tư thục mới xây dựng.

 

Năm 2017, ông Vượng đã đầu tư trên 2 tỷ đồng mua đất, xây trường, giúp cho con em được học tập trong điều kiện thuận lợi và giải quyết việc làm cho một số sinh viên sau khi ra trường. Năm 2018, Trường Mầm non tư thục Ea Plai hoàn thành các thủ tục pháp lý và đi vào hoạt động. Hiện trường có 3 phòng học chính với 115 học sinh trong thôn theo học, có sân vui chơi, bếp ăn… tổng diện tích 520 m2; tạo việc làm cho 7 giáo viên, nhân viên. 

Hội CCB huyện Krông Búk hiện có 1.800 hội viên sinh hoạt tại 10 tổ chức cơ sở Hội. Ông Phạm Văn Miên, Chủ tịch Hội Cựu CCB huyện Krông Búk cho biết, để thúc đẩy việc phát triển kinh tế ở mỗi chi hội, gia đình hội viên, Hội luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp, điển hình như việc đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 917 hội viên vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 34.914 tỷ đồng; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Năm 2018, Huyện Hội đã xây dựng được 11 mô hình CCB gương mẫu như: mô hình xây dựng nông thôn mới; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; con đường CCB tự quản...
 
Năm 2018, các cấp Hội CCB huyện Krông Búk đã vận động hội viên ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 10 km đường giao thông nông thôn; huy động đóng góp 36 triệu đồng để xây nhà Nghĩa tình đồng đội tặng 1 hội viên ở  thôn 5, xã Pơng Drang... 

 

Lê Thành
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.