Multimedia Đọc Báo in

Sức trẻ tình nguyện

12:14, 29/03/2019

Trong Tháng Thanh niên năm 2019, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phát động đồng loạt ra quân tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Theo đó, tại các cơ quan, đơn vị, “áo xanh tình nguyện” đã tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý văn bản, thủ tục tồn đọng; tư vấn trợ giúp pháp lý cho người dân. Bên cạnh đó một số cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động như trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh – sạch – đẹp tại cơ quan, đơn vị…

Với chủ đề “Nghề nghiệp, việc làm”, trong tuần thứ 2 ra quân, Đoàn Khối phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên và người lao động. Tại chương trình, 150 đoàn viên, thanh niên đến từ 11 Đoàn trường học thuộc Đoàn Khối đã được các chuyên gia tư vấn, định hướng chọn trường, ngành nghề phù hợp; thông tin về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu thị trường lao động, việc làm. Bên cạnh đó, Phiên giao dịch việc làm đợt này thu hút 704 lượt lao động tham gia, qua đó có 145 người được tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp...

Đoàn viên thanh niên huyện Krông Bông phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.  Ảnh: Tỉnh Đoàn cung cấp
Đoàn viên thanh niên huyện Krông Bông phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh: Tỉnh Đoàn cung cấp

Hướng về thiếu nhi vùng khó, trong Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh Đoàn đã xây dựng và bàn giao công trình măng non khu vui chơi cho thiếu nhi buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn. Công trình gồm các trò chơi: Bập bênh, thú nhún, xích đu, cầu trượt... được đoàn viên, thanh niên huyện thi công lắp đặt,  giúp thiếu nhi có thêm không gian vận động, rèn luyện kỹ năng.

Hơn một nửa chặng đường đã đi qua, với những kết quả đạt được, Tháng Thanh niên năm 2019 đã thực sự tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới. Với phương châm: “Mỗi đoàn viên có một việc làm thiết thực, mỗi cơ sở đoàn thực hiện một công trình, phần việc”, các bạn trẻ vẫn đang tạo dựng và lan tỏa các phong trào tình nguyện đến với cộng đồng.

Nằm trong chuỗi hoạt động của tháng 3, Tỉnh Đoàn và Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (PC47) Công an tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh thiếu niên tại trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắc. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự buổi tuyên truyền đã được cung cấp các kiến thức về nhận biết các chất ma túy thường gặp; tình trạng sử dụng ma túy trong đoàn viên, thanh thiếu niên hiện nay; hiểm họa khi sử dụng ma túy... Ngoài ra còn tham gia phần thi hỏi - đáp về chủ đề phòng, chống ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ của đoàn viên, thanh niên với công tác phòng, chống tội phạm, tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Thiếu nhi buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn hào hứng với các trò chơi mới tại Khu vui chơi do Tỉnh Đoàn xây dựng.
Thiếu nhi buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn hào hứng với các trò chơi mới tại Khu vui chơi do Tỉnh Đoàn xây dựng.

Với Thị Đoàn Buôn Hồ, Tháng Thanh niên năm 2019 được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, như: Trao vốn khởi nghiệp; xây dựng công trình thanh niên "Bích họa đô thị"; nấu và phát cháo miễn phí cho 250 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ; phát 500 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; ra quân dọn vệ sinh môi trường và xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại trục đường chính…

Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă cho biết, để Tháng Thanh niên phát huy hiệu quả tối đa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động tình nguyện theo khối đối tượng, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đảm bảo tính sáng tạo, cụ thể, thiết thực, ngày càng nâng cao chất lượng; xây dựng những công trình, phần việc thanh niên có quy mô, giá trị, tạo dấu ấn tốt, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cũng phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa…

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.