Multimedia Đọc Báo in

100% trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực được phát hiện, can thiệp, trợ giúp

16:36, 11/04/2019

Theo mục tiêu của Kế hoạch thực hiện dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 của UBND tỉnh, 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp, trợ giúp.

a
Một buổi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10 - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20 - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; nâng cao tỷ lệ phá án, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: giết trẻ em, hiếp dâm người dưới 16 tuổi… đạt 100%; đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền...

Đến năm 2020, có 80% cấp huyện xây dựng và triển khai mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”; trong đó, 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này…

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.