Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022

15:51, 22/05/2019
Ngày 22-5, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chọn để các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức.
 
Theo báo cáo tại Đại hội, Chi đoàn Sở Nội vụ hiện có 44 đoàn viên, sinh hoạt ở 3 phân đoàn: Văn phòng Sở (23 đoàn viên), Ban Tôn giáo (4 đoàn viên), Chi cục Văn thư lưu trữ (17 đoàn viên). Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí sinh hoạt, thi đua sôi nổi, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm có 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, ít nhất 3 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các phong trào khác nhân các ngày lễ lớn, giao lưu với buôn kết nghĩa; phối hợp với Cụm thi đua số 5 thực hiện 2 công trình thanh niên…
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022
 
Nhiệm kỳ 2019 – 2022, Chi đoàn Sở Nội vụ đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên hưởng ứng, tham gia tốt các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; giữ vững danh hiệu Tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh hằng năm…
 
Ban chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ
Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 5 thành viên. Đồng chí Nguyễn Khánh Hoàng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn.
 
Ngay sau Đại hội trên, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc để chuẩn bị tốt hơn cho việc tổ chức đại hội tại đơn vị mình.
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.