Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Nhiều hoạt động sát thực trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

09:16, 06/05/2019

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cư M’gar có hơn 4.000 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 23 tổ chức Hội. Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian qua, các cấp hội CCB trong huyện đã phát động thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, đồng thời lựa chọn triển khai nhiều hoạt động sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua của CCB trên địa bàn huyện chủ yếu hướng đến việc gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp triển khai các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác cho thế hệ trẻ, không để kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng...

Các cán bộ, hội viên CCB huyện Cư M’gar tham quan mô hình kinh tế hiệu quả cao của CCB Mai Văn Phượng (bìa trái).
Các cán bộ, hội viên CCB huyện Cư M’gar tham quan mô hình kinh tế hiệu quả cao của CCB Mai Văn Phượng (bìa trái).

Bên cạnh đó, một trong những chương trình thiết thực và đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp ở các cấp hội CCB trong toàn huyện, đó là “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Toàn huyện có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, doanh nghiệp, trang trại, gia trại… do CCB làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Tiêu biểu như: CCB Vũ Ngọc Nhanh (xã Quảng Hiệp) với mô hình trồng cà phê, tiêu kết hợp với kinh doanh vật liệu xây dựng cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; CCB Mai Văn Phượng (xã Ea Đrơng) với mô hình trồng cà phê, tiêu, sầu riêng, thu nhập đạt hơn 1 tỷ đồng/năm; CCB Y Djăk Kbuôr (xã Ea Kuêh) với mô hình trồng cao su kết hợp với cà phê, hồ tiêu cho thu nhập trên 450 triệu đồng/năm… Hiện nay, Hội CCB huyện Cư M’gar có trên 2.000 hội viên có điều kiện kinh tế khá, giàu (chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số hội viên trên địa bàn), số hội viên thuộc diện nghèo chỉ còn 70 hộ (chiếm tỷ lệ 1,78%), giảm 72 hộ so với năm 2014. Đặc biệt, đến nay nhiều cơ sở hội CCB trong huyện không còn hội viên thuộc diện nghèo…

 

“Từ việc lấy phong trào “CCB gương mẫu” làm nòng cốt, các cấp Hội trong huyện đã lồng ghép với các phong trào thi đua khác. Nếu như trước đây, phong trào chỉ nổi trội ở một số xã, thị trấn thì nay đã lan tỏa đều khắp, thực hiện tốt ở hầu hết các cơ sở hội".

 
 
Ông Nguyễn Công Khương, Chủ tịch Hội CCB huyện Cư M’gar

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội viên CCB còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hội CCB huyện đã tích cực vận động các cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng để đăng ký với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện. Trong đó, phong trào hiến đất làm đường luôn được các cấp hội tích cực đẩy mạnh, nhiều hội viên CCB đã gương mẫu đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, phá bỏ tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng… Như gia đình CCB Nguyễn Thị Thêu ở tổ liên gia 5, thôn 1, xã Ea Kpam đã tự nguyện hiến 230 m2 đất, đóng góp thêm tiền để nâng cấp, mở rộng tuyến đường thông ra tỉnh lộ 8, tạo điều kiện cho các hộ dân phía sau đi lại thuận tiện hơn.

Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể trong các mặt của đời sống. Tiêu biểu như: CCB Nguyễn Thị Lê ở thôn 3 (xã Ea Mnang) mỗi tháng trích tiền trợ cấp bệnh binh của mình hỗ trợ 10 kg gạo cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn; CCB Nguyễn Tấn Chờ ở thôn Tiến Thịnh (xã Quảng Tiến) là tình nguyện viên hiến máu tình nguyện tích cực với 36 lần hiến máu, là người có số lần hiến máu nhiều nhất trên địa bàn huyện Cư M’gar. Ông cũng đang liên hệ với cơ quan chức năng để đăng ký hiến xác cho y học sau khi qua đời…

Một đoạn đường do hội viên CCB xã Ea Kpam đóng góp xây dựng.
Một đoạn đường do hội viên CCB xã Ea Kpam đóng góp xây dựng.

Hằng năm huyện Cư M’gar có 100% tổ chức cơ sở hội CCB, 96% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 97% hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu” và “Gia đình văn hóa”. Hội CCB huyện Cư M’gar 5 năm liền được Hội CCB tỉnh và Huyện ủy công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.