Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh còn gần 110.000 trẻ em trong hộ nghèo, cận nghèo, hạn chế điều kiện phát triển

15:44, 22/05/2019

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gần 110.000 trẻ em trong hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 21% trong tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng còn 5.726 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 117.409 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 23% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh). Đây là nhóm trẻ em luôn chịu nhiều thiệt thòi, phải chịu ảnh hưởng, tác động nhiều mặt của xã hội, không được chăm sóc, học tập và hạn chế điều kiện phát triển.

Nhiều trẻ em ở xã vùng sâu Cư Kbang, huyện Ea Súp còn
Nhiều trẻ em ở các xã vùng sâu còn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi mặt (Ảnh minh họa)

Được biết, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thời gian qua, các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân trong tỉnh đã quan tâm thực hiện chính sách đối với trẻ em và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã tặng hơn 11.000 suất quà và học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng; dạy bơi miễn phí cho 1.000 học sinh; kêu gọi, hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng trợ giúp hơn 14.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phát động, tổ chức chương trình “Bữa cơm có thịt”; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non, ký túc xá, giếng nước sạch… cho học sinh nghèo vùng sâu. 

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.