Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở Cư M'gar

08:55, 11/06/2019

Với vai trò là “cầu nối” trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn; thường xuyên khảo sát, lập danh sách đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn để vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar đã vận động được đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia các chương trình nhân đạo, từ thiện. Trong Tháng nhân đạo năm 2019 (tháng 5), tổng trị giá các hoạt động nhân đạo, từ thiện mà Hội đã huy động được đạt hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ 1.993 lượt đối tượng. Cụ thể: có 1.276 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi được tặng quà và 500 đối tượng được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí (trị giá gần hơn 462 triệu đồng); 45 đối tượng được hỗ trợ xe đạp (trị giá 55 triệu đồng); xây dựng 6 ngôi nhà Tình thương (trị giá 410 triệu đồng); hỗ trợ đột xuất cho 4 đối tượng khó khăn với số tiền 47 triệu đồng...

Năm 2017, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện Cư M’gar đạt hơn 7 tỷ đồng; đến năm 2018 tăng lên 8,4 tỷ đồng, riêng trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, huy động được sự chung tay đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm. Đơn cử như mô hình “Bếp ăn tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar đã được duy trì đều đặn gần 7 năm nay. Cứ vào thứ tư và thứ sáu hằng tuần, các tình nguyện viên của mô hình lại tất bật chuẩn bị những suất ăn và nước sôi miễn phí phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Các tình nguyện viên mỗi người mỗi nghề nhưng tất cả đều nhiệt tình, tâm huyết với công việc tình nguyện. Bình quân, mỗi năm có hơn 5.900 lượt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được cấp cháo dinh dưỡng, cơm, sữa và nước sôi miễn phí, trị giá khoảng 88 triệu đồng. Nguồn kinh phí do các thành viên của bếp ăn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn…

Các thành viên “Bếp ăn tình thương” Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M'gar cấp nước sôi miễn phí cho các bệnh nhân khó khăn.
Các thành viên “Bếp ăn tình thương” Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M'gar cấp nước sôi miễn phí cho các bệnh nhân khó khăn.

Hay chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Quảng Phú) là đơn vị có những đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Tính từ năm 2015 đến nay, chùa đã vận động hỗ trợ xây dựng được 15 nhà Tình thương tặng các hộ nghèo (bình quân mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng); trao tặng khoảng 4.000 suất quà, 4.000 bộ quần áo cũ, 3.500 bộ quần áo mới cho các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam (trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng); tặng 300 suất học bổng, 40 xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi (bình quân mỗi suất trị giá từ 300.000 – 1 triệu đồng). Chùa còn hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Cư M’gar; nhận nuôi, tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho một số học sinh ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa đến khi các em ra trường…

Đại đức Thích Minh Đăng, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm trao chìa khoá nhà Tình thương cho gia đình bà H'Mlo Niê ở xã Cư M’gar do chùa hỗ trợ xây tặng.
Đại đức Thích Minh Đăng, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm trao chìa khoá nhà Tình thương cho gia đình bà H'Mlo Niê ở xã Cư M’gar do chùa hỗ trợ xây tặng.

Ông Đặng Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar cho biết, hoạt động nhân đạo, từ thiện được các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hưởng ứng rất tích cực. Nhiều cá nhân, đơn vị cũng kêu gọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, đặc biệt có đơn vị kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng/năm. Từ đó, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về công tác nhân đạo, từ thiện; thường xuyên tổ chức, phát động và kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào, góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo, người dễ bị tổn thương ở địa phương…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.