Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" ở huyện Buôn Đôn

08:50, 11/06/2019

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã khơi dậy được nội lực, thu hút, khuyến khích đông đảo hội viên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác cho hơn 1.600 hộ hội viên vay hơn 49 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh; vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ hội hơn 2,4 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế. Đồng thời, hội viên CCB còn giúp nhau bằng ngày công lao động, cây con giống, cho vay tiền mặt với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng; phối hợp xây dựng mới 7 nhà Tình nghĩa, sửa chữa hai nhà cho CCB nghèo với tổng số tiền 400 triệu đồng. Từ sự giúp đỡ của tổ chức hội và nỗ lực vươn lên của hội viên, sau 5 năm toàn huyện đã có hơn 200 hộ hội viên thoát nghèo.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Khiển, CCB ở thôn 6, xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn)  làm giàu từ mô hình trồng ca cao.
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Khiển, CCB ở thôn 6, xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) làm giàu từ mô hình trồng ca cao.

Đến nay, huyện Buôn Đôn đã có 1 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 12 cơ sở sản xuất kinh doanh, 26 gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã do CCB làm chủ làm ăn có lãi, thu hút 64 lao động với mức thu nhập ổn định. Điển hình như CCB Hòa Quang Long (ở thôn 7, xã Ea Huar) đã vượt khó, mạnh dạn vay vốn đầu tư mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa máy cắt cỏ, cơ khí và hàng tạp hóa phục vụ bà con trong và ngoài xã… mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Làm ăn có lãi, ông Long tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh thành cửa hàng buôn bán tổng hợp với nhiều mặt hàng, lãi gần 400 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, cơ sở của ông Long còn góp phần tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng. Ngoài CCB Hòa Quang Long, trên địa bàn huyện Buôn Đôn còn nhiều gương sáng CCB vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng như: CCB Nguyễn Nam Phong, Ngô Văn Diện (xã Krông Na); CCB Nguyễn Văn Nhượng (xã Ea Huar); CCB Trịnh Đình Thắng (xã Cuôr Knia); CCB Cao Văn Thịnh (xã Tân Hòa)…

Hội viên CCB xã Ea Bar tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên CCB xã Ea Bar tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội viên CCB còn là lực lượng tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội CCB đã tích cực vận động cán bộ hội viên, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng thế mạnh của địa phương để thực hiện; như: triển khai mô hình “Con đường xanh, sạch đẹp”, hội viên CCB các xã đã tích cực trồng và chăm sóc cây xanh hai bên tuyến đường lớn ở địa phương; tự nguyện hiến đất, làm đường và các công trình phúc lợi khác...

Trần Tú Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.