Multimedia Đọc Báo in

Huy động trên 48,3 tỷ đồng thực hiện các phong trào Chữ thập đỏ

14:35, 28/06/2019

Sáng 28-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra với tổng giá trị hoạt động đạt trên 48,3 tỷ đồng. Cụ thể, Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ 75.221 suất quà trị giá gần 24 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã phát triển mới 444 địa chỉ nhân đạo, đạt 105% so với Nghị quyết năm 2019. Các hoạt động an sinh xã hội, các mô hình nhân đạo tại địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển như mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, thùng tiền nhân đạo, bếp ăn tình thương, phong trào hiến máu tình nguyện, vận động xây dựng nhà ở, sân trường, công trình vệ sinh, giếng nước sạch, cứu trợ đột xuất, kịp thời cho người có nhà bị cháy, đuối nước, tai nạn giao thông...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp vận động được 24 đoàn y bác sĩ trong và ngoài tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho 11.518 lượt người với trị giá gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong Tháng nhân đạo với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan toả”, các cấp Hội đã vận động, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng 21 căn nhà, khám chữa bệnh nhân đạo cho 7.903 lượt người, tặng 9.966 suất quà, học bổng cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… với tổng trị giá trên 5,4 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp Hội sẽ tập trung nhân rộng các mô hình công tác xã hội nhân đạo tại địa phương, các hoạt động hỗ trợ sinh kế với phương châm “Mỗi tổ chức Hội xã, phường, thị trấn xây dựng được 01 mô hình hoạt động hiệu quả”; tiếp tục vận động phát triển Chương trình “Ngân hàng bò”; phát triển mô hình đội ứng phó với thiên tai, thảm họa cấp huyện, thị xã, thành phố và cộng đồng; tiếp tục triển khai các hoạt động sơ, cấp cứu dựa vào cộng đồng; phối hợp tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, tim cho người dân; tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động hiến máu nhân đạo…

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc