Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao hai căn nhà Tình thương tặng hộ nghèo, khuyết tật tại huyện Cư M'gar

15:42, 05/07/2019

Ngày 4-7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư M’gar đã tổ chức thăm và bàn giao 2 căn nhà Tình thương tặng hai hộ đồng bào dân tộc Êđê nghèo, khuyết tật trên địa bàn.

Đó là gia đình anh Y Tiêng Byă và gia đình chị H' Nơn Niê cùng trú tại buôn Bling, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar. Mỗi căn nhà được xây dựng theo quy cách nhà cấp 4, có tổng diện tích 45 m2, trị giá 70 triệu đồng/căn.

Anh Y Tiêng Byă (áo trắng, đứng giữa)
Trao tặng căn nhà Tình thương cho gia đình anh Y Tiêng Byă (áo trắng, đứng giữa)

Gia đình anh Y Tiêng Byă và gia đình chị H' Nơn Niê có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều năm nay họ phải sống trong những căn nhà dột nát. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư M’gar đã vận động quyên góp trong các phật tử, nhà hảo tâm để xây dựng nhà Tình thương tặng hai gia đình nhằm động viên, giúp đỡ họ yên tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư M’gar đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện hướng đến người nghèo, trẻ em khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như: xây nhà Tình thương, tặng quà cho bà con nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.