Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Krông Ana: Đa dạng hình thức tuyên truyền an toàn cho phụ nữ và trẻ em

09:32, 01/08/2019

Thực hiện hoạt động năm 2019 với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em", thời gian qua, Hội LHPN huyện Krông Ana chú trọng đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong nhiều nội dung liên quan đến chủ đề năm, Hội LHPN huyện chọn tập trung thực hiện 2 nội dung: an toàn tính mạng, sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và an toàn môi trường mạng cho trẻ em để tập trung thực hiện; đồng thời tiếp tục duy trì thêm nội dung an toàn phát triển kinh tế cho phụ nữ.

Theo chị Lê Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Ana, đây là những nội dung có tính sát thực nhất, phù hợp với tình hình đời sống của chị em phụ nữ trên địa bàn. Mọi cơ sở hội đều thực hiện ký kết thi đua và xây dựng kế hoạch gắn những nội dung trên vào các chương trình sinh hoạt. Trong triển khai, Hội ưu tiên công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về an toàn trên nhiều lĩnh vực cho phụ nữ và trẻ em, giúp họ nhận biết nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, chủ động phòng tránh rủi ro.

Chủ tịch  Hội LHPN  xã Ea Na  Lưu Thị Gấm  (bên phải) tuyên truyền về an toàn sức khỏe  cho phụ nữ  tại buổi  sinh hoạt của Chi hội thôn Quỳnh Ngọc 2.
Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Na Lưu Thị Gấm (bên phải) tuyên truyền về an toàn sức khỏe cho phụ nữ tại buổi sinh hoạt của Chi hội thôn Quỳnh Ngọc 2.

Để đạt mục tiêu trên, Hội chú trọng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, như: tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật; hội diễn văn nghệ; tọa đàm, mít tinh về vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép với các hoạt động của nhiều tổ chức, đoàn thể ở địa phương...

Đơn cử như Hội LHPN huyện phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, Ngân hàng Bản Việt, các doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ hành động vì an toàn cho hành khách đi xe mô tô, xe gắn máy”, tổ chức thi lái xe an toàn và tặng 200 mũ bảo hiểm, 15 phần quà cho hội viên tham dự; phối hợp với các ngân hàng, lực lượng công an trong việc tuyên truyền phòng chống "tín dụng đen"; phối hợp với Đội CSGT Công an huyện tuyên truyền kiến thức tham gia giao thông an toàn tại 8 trường THCS, THPT trên địa bàn, thu hút hơn 3.250 học sinh tham gia...

Bên cạnh đó, Hội cũng tham mưu UBND huyện lắp đặt cụm pa nô tuyên truyền về chủ đề năm tại trục đường chính của huyện; chỉ đạo tất cả cơ sở hội và chi hội treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tham gia viết tin bài trên các trang điện tử của huyện, Tỉnh hội và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn... Ngoài ra, cán bộ Hội còn thường xuyên xuống gặp trực tiếp các chị em ở cơ sở để tuyên truyền miệng, vận động thực hiện các nội dung chủ đề năm.

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động đã đạt những kết quả bước đầu. Qua 5 tháng triển khai, Hội chưa ghi nhận trường hợp hội viên bị thương tích do tai nạn giao thông, tai nạn lao động; tình trạng vay nóng, tín dụng đen giảm hẳn; đời sống kinh tế của hội viên tương đối ổn định, không phát sinh tái nghèo. Một số chị em còn chủ động xây dựng quy tắc an toàn ngay trong gia đình mình.

Chị Nguyễn Thị Hà, hội viên phụ nữ xã Ea Na chia sẻ, sau khi được cán bộ Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động, chị đã nhận ra sự cần thiết phải nâng cao ý thức về an toàn của bản thân trong cuộc sống. Bởi nó không chỉ đảm bảo an toàn cho tự chính mình mà còn góp phần giúp bảo vệ an toàn cho người thân trong gia đình và xây dựng môi trường an toàn cho xã hội. Do đó, chị lập quy tắc “ra đường đội mũ (bảo hiểm), lao động đeo găng” tại nhà; vận động bà con, anh em trong dòng họ tham gia thực hiện...

Chị Lê Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Ana cho biết, phát huy kết quả ban đầu, thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú hơn nữa, đặc biệt hướng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xa trung tâm, như thực hiện Diễn đàn trẻ em 2019 tại xã Ea Na, xây dựng mô hình “3 an toàn” tại xã Quảng Điền...; đồng thời kết hợp nội dung thực hiện với các nhiệm vụ của địa phương: xây dựng nông thôn mới, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường...

Đức Văn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.