Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Nhà nông sáng tạo TP. Buôn Ma Thuột lần thứ I năm 2019

17:32, 29/08/2019

Sáng 29-8, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Buôn Ma Thuột, Hội Nông dân TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội thi Nhà nông sáng tạo lần thứ I năm 2019.

Tham dự hội thi có 21 đội đến từ các xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Các đội thi tranh tài theo hình thức sân khấu hóa ở 4 phần thi: Chào hỏi, Nhà nông hiểu biết, Nhà nông sáng tạo và Năng khiếu nhà nông.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức
Các đội thi nhận Cờ lưu niệm của Ban tổ chức

Nội dung thi xoay quanh những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hiểu biết về công tác Hội và phong trào nông dân; những kiến thức về khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm; kiến thức về kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã, hợp đồng kinh tế và bảo vệ mội trường trong nông nghiệp, nông thôn... Xen kẽ giữa các phần thi là phần giao lưu có thưởng dành cho khán giả.

Phần thi Chào hỏi đến từ đội thi của Phường Thống Nhất
Phần thi Chào hỏi đến từ đội thi của phường Thống Nhất

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản sản xuất, qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Các đội tham gia phần thi Nhà Nông hiểu biết
Các đội tham gia phần thi Nhà nông hiểu biết

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giữa nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố.

Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 30-8.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.