Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Buôn Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới

09:17, 30/09/2019

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Buôn Hồ đã gắn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với xây dựng nông thôn mới thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới…

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN TX.Buôn Hồ đã chú trọng thực hiện 2 tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo; đồng thời gắn với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đó, Hội đã vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo”; phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; giao chỉ tiêu cho các hội LHPN xã hằng năm giúp 3 hộ thoát nghèo.

Từ năm 2009 đến nay, thực hiện phong trào thi đua thực hành tiết kiệm - trao kế sinh nhai, hằng năm Hội LHPN TX. Buôn Hồ đã huy động được 4 - 6 tỷ đồng giúp 800 - 900 phụ nữ nghèo, khó khăn được vay để phát triển kinh tế gia đình; trao 7 con bò sinh sản trị giá gần 95 triệu đồng; xây dựng 16 Mái ấm tình thương trị giá gần 520 triệu đồng cho hội viên nghèo tại các xã; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 83,9 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, thị xã đã trao vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 115 hội viên nghèo tại các xã với tổng số tiền 962,2 triệu đồng.

Hội viên phụ nữ xã Ea Drông tham gia trồng cây, làm đẹp buôn làng.
Hội viên phụ nữ xã Ea Drông tham gia trồng cây, làm đẹp buôn làng.

Thực hiện các mô hình phụ nữ liên kết làm kinh tế, Hội LHPN thị xã đã vận động thành lập Hợp tác xã nuôi gà thả vườn tại xã Ea Siên và Hợp tác xã chế biến tinh bột nghệ xã Bình Thuận; thành lập mới 4 tổ hợp tác chăn nuôi, chế biến cà phê, dệt thổ cẩm... góp phần tạo việc làm cho nhiều nữ lao động nông thôn. Đồng thời hỗ trợ vật tư, con giống, thức ăn cho hội viên các HTX với số tiền 200 triệu đồng.

Bám sát 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua phải kể đến hoạt động bảo vệ môi trường. Hội LHPN thị xã đã xây dựng và nhân rộng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp”; hoàn thành 8 tuyến đường hoa dài 3.750 m, xây 56 nhà tiêu hợp vệ sinh, trao tặng 540 chiếc làn đi chợ, 40 thùng rác, 295 túi thân thiện; hỗ trợ xây dựng 5 hầm biogas cho các thành viên tổ hợp tác nuôi heo sạch.

Trong 10 năm qua, đã có 1.670 hộ hội viên phụ nữ trên địa bàn TX. Buôn Hồ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; hơn 1.200 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã từ 12,7% vào năm 2009 xuống còn 3,76% cuối năm 2018.

Với những hoạt động thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thị xã đã góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang, xanh – sạch – đẹp; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Điển hình như: Chi hội phụ nữ buôn Dhu (xã Ea Drông) đã phân công các cá nhân giúp đỡ những hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; phối hợp với ban tự quản buôn và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới. Chi hội đã xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp” trồng 50 cây bơ booth, 50 cây sao đen; thành lập một nhóm hùn vốn xoay vòng, một nhóm tín dụng tiết kiệm hỗ trợ 10 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng dư nợ gần 1,6 tỷ đồng... Chi hội còn xây dựng mô hình “Phụ nữ với công tác bảo vệ an ninh trật tự”, qua đó lồng ghép tuyên truyền về kiến thức pháp luật, góp phần giảm dần tình trạng tảo hôn, giảm tỷ lệ hộ gia đình vi phạm pháp luật, đồng thời cảm hóa được 3 trẻ em phạm tội trộm cắp…

Con đường hoa ở xã Ea Blang.
Con đường hoa ở xã Ea Blang.

Hay như ở xã Ea Siên, Hội LHPN xã đã thành lập HTX nuôi gà thả vườn có lãi khoảng 100 - 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 8 - 12 phụ nữ với mức thu nhập ổn định từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hội còn xây dựng thêm tổ hợp tác cà phê 7G, tổ hợp tác nuôi dê với 10 thành viên. Nhờ những hoạt động thiết thực này, nhiều hội viên phụ nữ đã cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đến nay xã Ea Siên đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ninh Trang

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.