Multimedia Đọc Báo in

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

16:12, 15/11/2019

Sáng 15-11, tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin), Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Tham dự lễ phát động có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng 600 cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện.

áda 
Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới của tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm 23,6%, tỷ lệ biết chữ của phụ nữ độ tuổi từ 15 – 25 đạt 94,4%, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 26,49%, số phụ nữ làm chủ hộ vay vốn chiếm 47,3%, giải quyết việc làm mới cho 143.244 lao động nữ (chiếm 48%)...

ảgSGRS
Đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và 15 huyện, thị xã, thành phố ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với chủ đề "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (diễn ra từ 15-11 đến 15-12) gồm các nội dung chính: tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, gặp mặt biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; huy động các nguồn lực hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và 15 huyện, thị xã, thành phố đã ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động .

xghfhx
Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Y Ngơn Niê trao học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học sinh nghèo, hiếu học.

Nhân dịp này, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã tặng 2 suất vốn hỗ trợ mô hình chăn nuôi (10 triệu đồng/suất) cho 2 nữ thương binh Lê Thị Liên (thôn 15, xã Ea Ning) và Phan Thị Điển (thôn 25, xã Ea Ning); 1 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng) cho nữ thương binh Nguyễn Thị Minh (thôn 19, xã Ea Ktur); Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 18 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Cư Kuin (800.000 đồng/suất đối với học sinh tiểu học, 1.000.000 đồng/suất đối với học sinh THCS, 1.200.000 đồng/suất đối với học sinh THPT) 

Đây là năm thứ hai tỉnh tổ chức lễ phát động này nhằm kêu gọi mỗi người dân cần suy nghĩ sâu sắc và hành động thiết thực để cùng chung tay giảm thiểu, tiến đến xóa bỏ bất bình đẳng giới, hướng tới xây dựng một xã hội thân thiện, văn minh, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Đức Văn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.