Multimedia Đọc Báo in

Náo nức ngày hội đoàn kết toàn dân

08:53, 15/11/2019

Đến hẹn lại lên, vào trung tuần tháng 11 hằng năm, các khu dân cư trên địa bàn huyện Ea Kar lại náo nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11). Ngày hội không chỉ là dịp giao lưu, gặp gỡ mà còn vun đắp thêm tình làng nghĩa xóm, cùng đồng lòng góp sức xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mặc dù đang trong những ngày mùa bận rộn nhưng ngay từ sáng sớm, người dân tổ dân phố 5, thị trấn Ea Kar đã có mặt đông đủ tại khu vực nhà sinh hoạt văn hóa để tham gia các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ trưởng Tổ dân phố 5 Bùi Ngọc Ứng chia vui: Ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam mà còn đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian...

Ban tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố 5, thị trấn Ea Kar tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao trong ngày hội.
Ban tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tổ dân phố 5, thị trấn Ea Kar tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao trong ngày hội.

Tổ dân phố 5 có 225 hộ với 879 khẩu. Những năm qua, người dân đã đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con, chuyển đổi một số mô hình kinh tế sang sản xuất đồ mỹ nghệ, xây dựng, may mặc, sửa chữa điện tử, buôn bán… Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 48 triệu đồng, 100% hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn, chỉ còn 3 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo, 98% số hộ đạt gia đình văn hóa. Kinh tế phát triển, người dân tích cực đóng góp xây dựng đường điện chiếu sáng, hiến đất, hoa màu, ngày công và trên 100 triệu đồng làm đường giao thông.

 
“Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thêm thiết thực, ý nghĩa, ngay trong tháng 11 - Tháng cao điểm vì người nghèo, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Ea Kar trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết tại 8 xã và 100 nhà vệ sinh đạt chuẩn, trao 5 con bò tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện”.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar Nguyễn Đức Ba

Mặc dù là thôn đặc biệt khó khăn nhưng cứ vào dịp tháng 11 hằng năm, cấp ủy, ban tự quản, Mặt trận và nhân dân thôn 9, xã Ea Păl lại tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thôn có 120 hộ, 497 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc chiếm trên 70%. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2018 và 2019, người dân thôn 9 đã đóng góp trên 200 triệu đồng, hiến đất, phá bỏ hoa màu, cùng nguồn vốn của Nhà nước để xây dựng hội trường thôn, làm đường bê tông. Bà Phạm Thị Chương, dân tộc Mường ở thôn 9 cho hay: Ngày hội được tổ chức có cả phần lễ và phần hội. Bà con được giao lưu văn nghệ, thể thao cùng ăn bữa cơm đoàn kết nên ai cũng phấn khởi, thêm gần gũi và hiểu nhau hơn.

Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11, tất cả 238 khu dân cư trên địa bàn huyện Ea Kar đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar Nguyễn Đức Ba cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Mặt trận huyện đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo tổ chức ngày hội, có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức phần lễ và phần hội. Đồng thời, Mặt trận các cấp tham mưu cho địa phương phân công lãnh đạo tham dự, chung vui, động viên bà con.

Người dân thôn 9, xã Ea Păl cùng nhau ôn lại Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11.
Người dân thôn 9, xã Ea Păl cùng nhau ôn lại Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11.

Trước ngày hội, tùy vào điều kiện thực tế, các địa phương tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo ấp ủy, chính quyền với nhân dân, thăm, tặng quà hộ nghèo, dọn dẹp vệ sinh môi trường… Trong phần lễ, địa phương ôn lại ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, ký kết giao ước thi đua... Phần hội với nhiều nội dung phong phú như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.