Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Ea H'leo giúp 827 hội viên vay vốn phát triển kinh tế

17:57, 25/12/2019

Năm 2019, các cấp Hội LHPN huyện Ea H’leo và nữ công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện duy trì 520 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng (tăng 450 triệu đồng so với năm 2018) giúp cho 827 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã lồng ghép trao vốn khởi sự kinh doanh cho 71 hội viên với tổng số vốn trên 1,5 tỷ đồng; giúp 35 hội viên vay không tính lãi 214 triệu đồng từ phong trào “Thi đua nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo”. 

Chị Phạm Thị Cần (xã Ea H’leo) phát triển kinh tế từ số dê giống được Hội LHPN huyện hỗ trợ
Chị Phạm Thị Cần (xã Ea H’leo) phát triển kinh tế từ số dê giống được Hội LHPN huyện hỗ trợ

Ngoài ra, Hội còn trao 2 con bò, 5 cặp dê, 5 cặp heo giống cho 15 gia đình hội viên nghèo; bàn giao 1 nhà Đại đoàn kết; đào mới 735 hố xử lý rác thải tại hộ gia đình; vận động đóng góp ngày công tu sửa 3 km đường nội thôn, buôn… Qua đó đã giúp gia đình hội viên phụ nữ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.