Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Việt Nam – Campuchia thắt chặt tình đoàn kết

08:52, 30/01/2020

Lời ca khúc “Việt Nam - Campuchia samaki” (Tình đoàn kết Việt Nam -Campuchia) được tuổi trẻ hai nước nhiều lần ngân vang như là lời khẳng định mối quan hệ hữu nghị, gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai quốc gia.

Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị

Một ngày cuối năm, tuổi trẻ Việt Nam hân hoan chào đón đoàn đại biểu nước bạn Campuchia đến tham dự “Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ngày hội diễn ra tại tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa, vì tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia bền vững.

Tại xã Bình Minh, TP. Tây Ninh, trẻ em có dịp cười đùa sảng khoái với các trò chơi thú vị mà tuổi trẻ hai nước tổ chức. Niềm vui như nhân đôi khi các em được tặng công trình sân chơi với nhiều món đồ hấp dẫn, ý nghĩa, không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí sau giờ học, mà còn góp phần hạn chế những trò chơi ảnh hưởng tiêu cực với lứa tuổi học sinh.

Dự ngày hội, đại biểu cũng thực hiện công trình vườn cây hữu nghị tại Di tích căn cứ kháng chiến TP. Tây Ninh với 52 cây xanh được trồng tượng trưng cho số năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Đây là một mốc son quan trọng trong lịch sử đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

Tiết mục văn nghệ “Việt Nam - Campuchia samaki” tại Ngày hội.
Tiết mục văn nghệ “Việt Nam - Campuchia samaki” tại Ngày hội.

Bên nhau thân tình, đại biểu cùng tham quan Quần thể di tích văn hóa lịch sử núi Bà Đen, Dinh Thống Nhất, công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh… Việc thường xuyên trao đổi, chuyện trò trong chuỗi hoạt động giúp tuổi trẻ hai nước như gần nhau hơn, xóa bỏ mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý, phong tục tập quán... 

Lần đầu đến Việt Nam, Thansy Noraksith - sinh viên năm thứ ba Học viện Công nghệ Campuchia rất vui. Anh chia sẻ, các bạn trẻ Việt Nam tạo cho anh cảm giác đầm ấm, thân thiện và đoàn kết ngay từ buổi đầu tiếp xúc. Anh rất thích các điểm tham quan và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ được trở lại đất nước xinh đẹp này và cùng bạn bè thưởng thức hương vị ấm áp của Tết cổ truyền Việt Nam.

Phát huy vai trò tuổi trẻ hai nước

Tham dự Ngày hội, tuổi trẻ hai nước đã có những ý kiến chia sẻ, đề xuất nhằm góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước. 

Theo nhà báo Sorn Sok Kheang (Vương quốc Campuchia), tuổi trẻ hai nước cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau về lịch sử, văn hóa, truyền thống. Thời gian qua, hai bên đã có nhiều chương trình trao đổi thông tin, tham quan, học tập, làm việc và hoạt động tình nguyện... Qua đó đã đem lại lợi ích cho nhân dân, bảo vệ đường biên giới hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Campuchia. Nhà báo Sorn Sok Kheang chia sẻ: “Những ngày tham gia Ngày hội với tôi thật ý nghĩa và sâu sắc. Đây cũng là dịp mà tuổi trẻ hai nước kết nối, giao lưu, nối tiếp thế hệ đi trước để giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia đời đời bền vững”.

Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia cùng giao lưu văn nghệ.
Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia cùng giao lưu văn nghệ.
 
“Các chương trình giao lưu hữu nghị sẽ là cầu nối nối liền tuổi trẻ và nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia”.
 
Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Đề xuất giải pháp để nhà báo trẻ phát huy sức mạnh trong công tác tuyên truyền đối ngoại, nhà báo Ngọc Mai (Báo Thanh Niên) cho rằng, nhà báo trẻ cần được trang bị những hiểu biết về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, về việc hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, nên những hoạt động giao lưu như ngày hội này rất bổ ích. Với góc nhìn mới mẻ, nhà báo trẻ thường tiếp cận sự kiện linh hoạt với nhiều góc độ cảm xúc khác nhau, qua đó hạn chế được sự khô cứng trong nhiệm vụ tuyên truyền.

Anh Trần Doãn Tới, Phó trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho hay, tỉnh Đắk Lắk có chung đường biên với tỉnh Mundulkiri (Campuchia) nên việc phát huy tình đoàn kết hai nước được đặc biệt chú trọng qua hoạt động của tuổi trẻ đôi bên. Những năm qua, thanh niên tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mundulkiri đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tuổi trẻ Đắk Lắk thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động: hội trại biên giới; tặng quà, xe đạp cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nước bạn… Qua đó góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước ngày càng chặt chẽ và toàn diện.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.