Multimedia Đọc Báo in

Hoạt động Tháng Thanh niên: Linh hoạt và hiệu quả

08:52, 25/03/2020

Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên Đắk Lắk tình nguyện, sáng tạo vì đất nước giàu mạnh, văn minh” đang được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngay từ tuần đầu tháng 3, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên. Năm nay, vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các đơn vị không tổ chức lễ ra quân tập trung đông người mà bắt tay vào thực hiện ngay các phần việc cụ thể.

Tại xã Ea Kmút (huyện Ea Kar), hơn 100 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động: tuyên truyền về bảo vệ môi trường; trồng cây xanh, vệ sinh đường nội thôn, buôn; thu gom, xử lý rác thải. Bí thư Đoàn xã Y Tlam Niê cho hay, để phù hợp với tình hình thực tế, cách thức hoạt động đã được thay đổi, không tập trung làm một chỗ mà phân tán nhỏ lẻ, mỗi người phụ trách làm phần việc ở một phạm vi nhất định, báo cáo kết quả bằng hình ảnh qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Việc chia sẻ hình ảnh giúp lan tỏa hoạt động, góp phần duy trì và nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của những phần việc đã làm, thúc đẩy tiếp tục những phần việc đã đề ra trong thời gian tới.

 Đoàn viên thanh niên huyện Ea Kar hỗ trợ  lắp bóng điện cho công trình
Đoàn viên thanh niên huyện Ea Kar hỗ trợ lắp bóng điện cho công trình "Thắp sáng đường quê" tại buôn Ega, xã Ea Kmút.

Hoạt động xung kích, tình nguyện hướng về thôn, buôn còn nhiều khó khăn cũng được các đơn vị chú trọng thực hiện. Đơn cử xã Ea Kmút có buôn Ega chưa đạt chỉ tiêu về đường bê tông nông thôn, phần lớn đường nội buôn là đường đất gồ ghề, cản trở việc đi lại của người dân.

Nhằm góp phần giúp xã về đích nông thôn mới trong năm nay, nhân Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương khởi công xây dựng 1 km đường bê tông nông thôn và 1 km đường điện “Thắp sáng đường quê” tại buôn Ega. Cùng với gần 200 ĐVTN tham gia, đông đảo người dân địa phương cũng tích cực chung tay góp sức xây dựng công trình.

Ông Y Nguyên Byă có nhà ngay sát tuyến đường vừa được khởi công xây dựng chia sẻ, nghe tin thanh niên sẽ làm đường cho dân, bà con trong buôn rất phấn khởi, tạm dừng việc nương rẫy để sẵn sàng phụ giúp. Con đường  mới hoàn thành mang lại bộ mặt tươi mới cho buôn, hy vọng những “tuyến đường kiểu mẫu” như thế này sẽ  tiếp tục được các bạn trẻ nhân rộng, mang lại niềm vui cho mọi người.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực tại địa phương. Huyện Đoàn Cư Kuin tổ chức xóa bảng quảng cáo, rao vặt trên các trục đường chính tại xã Ea Hu, bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” dài 1,5 km tại xã Ea Ktur; Huyện Đoàn Ea Súp ra quân dọn dẹp, xóa các "điểm đen" rác thải trên địa bàn toàn huyện; khởi công công trình đường cờ, đường hoa tại xã Ea Bung; Huyện Đoàn Buôn Đôn tổ chức nạo vét 3 km kênh mương nội đồng; thu gom rác thải, chăm sóc 600 cây xanh, tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở xã Ea Wer...

Đoàn viên thanh niên  trồng cây xanh tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar.
Đoàn viên thanh niên trồng cây xanh tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar.

Ở một số nơi, do ảnh hưởng dịch bệnh nên nhiều sự kiện, hoạt động phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ, các cơ sở Đoàn đã linh hoạt dời nội dung thực hiện theo kế hoạch vào thời điểm thích hợp; triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 như: Tuyên truyền thông tin chính xác, hướng dẫn các bước vệ sinh tay một cách trực quan qua các phương tiện thông tin đại chúng, website, Facebook; tổ chức phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tại các điểm công cộng; tổ chức hoạt động “giải cứu”, chung tay giúp người dân giảm thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh....

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr cho biết, để các hoạt động của Tháng Thanh niên được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp, bám sát tình hình, nhiệm vụ thực tế tại địa phương; triển khai những cách làm, mô hình mới hiệu quả, thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm như: Bảo vệ môi trường; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đức Văn


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.