Multimedia Đọc Báo in

Kêu gọi đóng góp kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

12:45, 21/03/2020
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”.
 
Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, góp phần cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào các địa phương đang sinh sống ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. 
 
Đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2019. Ảnh minh họa
Đoàn viên thanh niên huyện Cư M'gar nhắn tin ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2019. (Ảnh minh họa)
 
Mọi sự đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Đắk Lắk, số tài khoản  37510903593400000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Các cá nhân, tổ chức khi ủng hộ cần ghi cụ thể “Tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” hoặc “Tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn”. 
 
Ngoài hình thức đóng góp bằng tiền mặt, mọi cá nhân còn có thể ủng hộ dưới hình thức nhắn tin theo cú pháp: CV n gửi 1407 (trong đó, n là số lần ủng hộ, giá trị một tin nhắn ủng hộ là 20.000 đồng/ 1 lần). Đây là chương trình do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo 1400. Thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp ủng hộ bắt đầu từ 00h00 ngày 19-3-2020 và kết thúc vào lúc 24h00 ngày 18-6-2020.
 
Đăng Triều
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.