Multimedia Đọc Báo in

Những mô hình hiệu quả của phụ nữ vùng biên

10:24, 12/07/2020

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn huyện Ea Súp đã và đang triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN tỉnh phát động, ngay từ đầu tháng 3-2020, Hội LHPN huyện Ea Súp đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát động các cơ sở hội đăng ký thực hiện những hành động, phần việc thiết thực, phù hợp từng địa bàn, gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, mỗi đơn vị đăng ký thực hiện từ 6 hoạt động trở lên, tập trung vào các nội dung: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, trợ giúp pháp lý, vận động hội viên phụ nữ toàn huyện hưởng ứng hành động “Tri ân phụ nữ có công với cách mạng”…

Công trình “Con đường hoa” của phụ nữ xã Ea Bung.
Công trình “Con đường hoa” của phụ nữ xã Ea Bung.

Dù mới được triển khai hơn 2 tháng qua nhưng mô hình “Hũ gạo đoàn kết” của Hội LHPN xã Ea Bung đã giúp các chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau. Chị Lê Thị Thúy Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Bung cho biết, từ tháng cuối tháng 4-2020, Hội đã xây dựng mô hình “Hũ gạo đoàn kết” kêu gọi hội viên, phụ nữ tại các chi hội tham gia góp gạo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hũ gạo được đặt tại 5 nhà máy xay xát trên địa bàn, mỗi lần đi xay lúa chị em sẽ bỏ gạo vào hũ. Người ít thì vài lon, người nhiều thì từ vài ký đến vài chục ký. Cứ nửa tháng, Hội sẽ đi gom gạo một lần, sau đó tiến hành rà soát những hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi để trao tặng. Đến nay, Hội đã thu được gần 200 kg gạo và kịp thời hỗ trợ cho 18 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhất là sau đợt dịch Covid-19.

 
“Với những việc làm, hành động cụ thể, có hiệu quả thiết thực, các cơ sở hội đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương”.
 
Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Súp Phạm Thị Minh Anh

Cùng với việc xây dựng mô hình “Hũ gạo đoàn kết”, Hội LHPN xã Ea Bung cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực khác để chào mừng đại hội đảng các cấp như: vận động hội viên, phụ nữ tại 10 chi hội xây dựng và chăm sóc những tuyến đường hoa; tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ có công với cách mạng; tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 50 chị; phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh tại các trường mầm non trên địa bàn…

Nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp, Hội LHPN thị trấn Ea Súp đã lựa chọn mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp” tại buôn A1 thu hút 80 gia đình hội viên, phụ nữ tham gia. Để mô hình đạt hiệu quả, Hội LHPN thị trấn đã tuyên truyền, vận động hội viên, người dân không thả rông vật nuôi, tham gia trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trong buôn; thành lập các tổ luân phiên dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống nước, phát quang bụi rậm; hướng dẫn người dân phân loại rác thải và để rác đúng nơi quy định… Ngoài ra, người dân trong buôn còn tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để xây dựng đường điện chiếu sáng dài khoảng 300 m tại các hẻm nhỏ giúp cho việc đi lại vào đêm được dễ dàng hơn. Nhờ đó, đường sá trong buôn trở nên khang trang, sạch đẹp hẳn, ý thức bảo vệ môi trường sống của người dân được nâng lên.

Các thành viên Ban chủ nhiệm mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp” tại lễ ra mắt.
Các thành viên Ban chủ nhiệm mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp” tại lễ ra mắt.

Theo bà Phạm Thị Minh Anh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Súp, ngoài mô hình “Hũ gạo đoàn kết”, “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp”, nhiều phần việc thiết thực đã được các cấp cơ sở hội đẩy mạnh như: Hội Phụ nữ Công an huyện và xã Ia Lốp xây dựng 2 sổ tiết kiệm (trị giá 45 triệu đồng/sổ) trao tặng 2 phụ nữ có công trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5; mô hình quỹ tiết kiệm tại xã Ia Lốp, xã Ia R’vê và xã Ea Rốc; mô hình “ Phụ nữ tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” tại thôn 4A, xã Cư Kbang…

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc