Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 – 2025

09:00, 11/10/2020
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phát động phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo và công tác Hội trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
 
Theo đó, giai đoạn 2020 – 2025, Hội sẽ tiêp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt các hoạt động vận động nguồn lực hỗ trợ nhân đạo, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh toàn diện.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 hồi tháng 5-2020. Ảnh minh họa
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 hồi tháng 5-2020. (Ảnh minh họa)
 
Hội quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu: 100% cán bộ Hội và trên 85% hội viên, tình nguyện viên được phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của Hội Chữ thập đỏ các cấp; 100% các cấp hội tham gia tổ chức các phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương, đơn vị phát động, bảo đảm tăng 10% so với năm trước; 100% huyện, thị, thành hội và 80% cơ sở hội xã, phường, thị trấn lập quỹ xã hội, từ thiện; hằng năm 100% tổ chức hội các cấp phát động, triển khai thực hiện tốt “Tháng nhân đạo”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo nguyên tắc “tự nguyện, không vụ lợi”…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.