Multimedia Đọc Báo in

"Khơi nguồn" cho phụ nữ khởi nghiệp

08:38, 20/10/2020

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tích cực triển khai. Từ các chương trình hỗ trợ đã “khơi nguồn” và hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của nhiều phụ nữ, giúp họ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống...

Phụ nữ tự tin khởi nghiệp    

Mới đây, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Krông Năng triển khai “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” thông qua buổi hội thảo với chủ đề “Từ ý tưởng đến thực tiễn khởi nghiệp”. Tại hội thảo, đông đảo hội viên phụ nữ đã được nghe các đại biểu và chuyên gia chia sẻ những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm về cách hình thành và hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; giải pháp kết nối đầu ra sản phẩm cho các doanh nghiệp và người dân; những vấn đề cần quan tâm trong quá trình sản xuất sản phẩm hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cũng như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công...

Khách hàng tham quan sản phẩm trưng bày tại
Khách hàng tham quan sản phẩm trưng bày tại "Ngày phụ nữ khởi nghiệp" tổ chức ở huyện Krông Năng.

Tham gia "Ngày phụ nữ khởi nghiệp", chị Phan Thị Hồng Nhi - chủ cơ sở sản xuất cà phê K’phê H’Năng (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) chia sẻ: "Thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, năm 2014, từ ít vốn tích cóp được cùng sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện khoảng 10 triệu đồng, tôi đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh cà phê sạch. Ban đầu, để tìm được chỗ đứng trên thị trường, cơ sở chỉ gửi bán ở những quán cà phê quen để khách hàng thử nghiệm. Dần dần, khi tạo được lòng tin thì có nhiều khách hàng tìm đến đặt hàng.

Tương tự, với ý tưởng khởi nghiệp từ những sản phẩm nông nghiệp của địa phương, năm 2017 chị Nguyễn Thị Thu Hồng - thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Nhất (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) đã mạnh dạn khởi nghiệp từ đặc sản quê nhà như: gạo tím, trà thảo mộc, củ đinh lăng nếp, trà khổ qua rừng. Được sự giới thiệu, giúp đỡ của các chị em hội viên nên nhiều cơ sở sản xuất trong huyện tìm đến gửi thêm sản phẩm như: tinh bột nghệ, hạt mắc ca, hồ tiêu, chuối rừng, các loại nấm. Đến nay, hợp tác xã đã có 43 xã viên, với 20 sản phẩm nông nghiệp của huyện Ea Kar. Hội LHPN huyện đã hỗ trợ giúp chị vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn khởi nghiệp để mở rộng sản xuất, đồng thời kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Qua sinh hoạt hội phụ nữ, được tham gia tập huấn khởi sự doanh nghiệp, được giao lưu, học tập và mở rộng mối quan hệ, chị tự tin hơn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là được nghe các chuyên gia tư vấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất hoặc kiến thức để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Hội viên phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương.  								                Ảnh: Vân Anh
Hội viên phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương. Ảnh: Vân Anh

"Thắp lửa" khởi nghiệp

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả như: giúp đỡ, tư vấn phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về khởi nghiệp; tổ chức nhiều diễn đàn, đối thoại, hội thảo kết nối, chia sẻ những vấn đề phụ nữ khởi nghiệp... Cùng với đó, các cấp hội đã hỗ trợ gần 3.200 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số vốn trên 41,3 tỷ đồng.

 
“Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền về khởi nghiệp, cung cấp những kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ; đồng thời, tìm kiếm thị trường, kết nối đầu ra cho các sản phẩm để chị em yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”.
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp được Hội LHPN tỉnh xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các cấp hội đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, hiện nay số doanh nghiệp do nữ làm chủ đa số là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, với đặc tính giới, phụ nữ cũng gặp khó khăn hơn nam giới trong hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Những định kiến tồn tại lâu đời cùng với công việc gia đình, con cái khiến phụ nữ có ít cơ hội để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, cơ hội được đào tạo hay đi giao lưu, học hỏi.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đang được các cấp Hội LHPN triển khai là chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” với mục tiêu giúp hội viên, phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp tìm kiếm sự hỗ trợ, có cơ hội giao lưu, kết nối, giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng. Chương trình được tổ chức thường niên, thu hút ngày càng nhiều ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, thực phẩm, chế biến, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ...

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.