Multimedia Đọc Báo in

Những chiếc bánh nghĩa tình hướng về vùng lũ miền Trung

09:09, 20/10/2020
Hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung đang đối mặt với nhiều khó khăn, mất mát do lũ lụt nặng nề, người dân huyện Cư M’gar đã góp của, góp công gói 1.500 chiếc bánh tét và chuẩn bị nhiều vật dụng thiết yếu gửi tặng người dân vùng lũ.
 
Người khởi xướng chương trình ý nghĩa này là anh Nguyễn Hữu Phú và các thành viên trong Nhóm thiện nguyện Hoa Sen 47 Đắk Lắk (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar). Chỉ sau hơn một tuần kêu gọi, các mạnh thường quân, người dân ở nhiều nơi đã đóng góp được 150 triệu đồng tiền mặt, 5 tạ gạo nếp, 1 tạ đậu xanh để gói bánh. Bên cạnh đó, lá chuối, củi, ống giang cũng được người dân ủng hộ.
 
Người dân tập trung gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung
Người dân huyện Cư M'gar tập trung gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung

Ngày 19-10, cả trăm người đã tập trung phân chia công việc để gói bánh. Ngày 20-10, chiếc xe chở quà tặng của chương trình sẽ xuất phát, mang theo tấm lòng sẻ chia đến với người dân vùng lũ. Anh Nguyễn Hữu Phú chia sẻ, theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến tặng 750 suất quà cho người dân hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế, nhưng hiện đã gói được khoảng 1.500 chiếc bánh tét. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn tiếp tục ủng hộ thêm mỳ tôm, sữa, đèn pin… nên đoàn sẽ cân đối tăng thêm lượng quà và số lượng người nhận cho người dân vùng lũ.

Phóng viên Báo Đắk Lắk ghi lại một số hình ảnh về hoạt động ý nghĩa này:

Người dân ủng hộ gạo cho chương trình
Người dân ủng hộ gạo cho chương trình

 

Lá chuối để gói bánh được chọn kỹ lưỡng rồi mới rửa và lau sạch
Lá chuối để gói bánh được chọn kỹ lưỡng rồi mới rửa và lau sạch

 

Những người đàn ông lớn tuổi phụ trách việc chẻ lạt
Những người đàn ông lớn tuổi phụ trách việc chẻ lạt

 

Chuẩn bị nếp gói bánh
Chuẩn bị nếp gói bánh

 

Cụ bà cẩn thận với những mẻ nhân bánh
Cụ bà cẩn thận với những mẻ nhân bánh

 

Các bà, các chị tập trung gói bánh
Các bà, các chị tập trung gói bánh

 

Những chiếc bánh nghĩa tình hướng về đồng bào miền Trung
Những chiếc bánh nghĩa tình hướng về đồng bào miền Trung

 

Khu vực luộc bánh đỏ lửa suốt ngày đêm để những chiếc bánh đến với người dân vùng lũ sớm nhất
Khu vực luộc bánh đỏ lửa suốt ngày đêm để những chiếc bánh đến với người dân vùng lũ sớm nhất

 

Anh Nguyễn Hữu Phú tất bật tiếp người dân đến ủng hộ chương trình
Anh Nguyễn Hữu Phú tất bật tiếp người dân đến ủng hộ chương trình

 

Minh Thông

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.