Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao ở thôn Hòa Bình 3

08:07, 25/12/2020

Phát triển hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 (xã Đắk Liêng, huyện Lắk) đã tạo sân chơi giải trí lành mạnh, thỏa sức đam mê cho hội viên.

Bà Tô Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 cho biết, Chi hội có 120 hội viên, thu nhập của hội viên chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn. Thế nên ngoài việc làm tốt các công tác của Hội, Chi hội Phụ nữ thôn còn tích cực đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 (xã Đắk Liêng, huyện Lắk) chụp hình lưu niệm sau khi đoạt giải Nhất môn bóng chuyền nữ do huyện Lắk tổ chức.
Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 (xã Đắk Liêng, huyện Lắk) chụp hình lưu niệm sau khi đoạt giải Nhất môn bóng chuyền nữ do huyện Lắk tổ chức.

Từ năm 2014 đến nay, các phong trào này ngày càng phát triển hiệu quả, trở thành sân chơi bổ ích, thu hút nhiều hội viên tham gia. Theo đó, vào các ngày lễ, Tết hay khi địa phương có sự kiện quan trọng, Chi hội đều lên kế hoạch để tập luyện các tiết mục văn nghệ, thể thao, tổ chức nấu ăn… Các tiết mục văn nghệ đều được Chi hội đầu tư bài bản, công phu. Ngoài việc tham gia các chương trình văn nghệ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, huyện triển khai, Chi hội còn tự dàn dựng, tổ chức nhiều buổi văn nghệ ở thôn, buôn.

Đơn cử như ngày “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”, Chi hội đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 1, buôn Cam, buôn Yuk tổ chức chương trình văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn Hòa Bình 3. Các chi hội tự đầu tư kinh phí và biểu diễn 26 tiết mục văn nghệ xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước… Buổi văn nghệ được đông đảo người dân trong xã đến xem và cổ vũ.

Không chỉ mạnh về văn nghệ, phong trào thể dục thể thao cũng được Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 chú trọng, trong đó nổi bật là bộ môn bóng chuyền. Ngoài việc luyện tập hằng ngày, đội bóng chuyền của Chi hội (gồm 12 thành viên) còn thường xuyên tham gia những cuộc thi, giao lưu bóng chuyền với các chi hội phụ nữ trong và ngoài xã. Nhờ đồng đều về đội hình, phối hợp ăn ý, đội bóng chuyền nữ của Chi hội đã đoạt nhiều giải cao ở môn bóng chuyền nữ do xã Đắk Liêng hay huyện Lắk tổ chức. Để duy trì và phát triển môn thể thao này, Chi hội đã tập luyện và tiếp đam mê cho nhiều thanh thiếu niên, nhằm tạo ra đội bóng chuyền nữ trẻ tuổi của thôn. Cứ vào 17 giờ hằng ngày, hai sân bóng chuyền của thôn lại đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tiếng cười nói rôm rả của các chị em đã xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Chị Nguyễn Thị Lệ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn chia sẻ, sau khi đi làm từ rẫy cà phê về, chị lại tranh thủ chạy ra sân bóng để tham gia đánh bóng chuyền với các chị em. Cứ như thế, việc tập luyện bóng chuyền mỗi ngày trở thành thói quen và đam mê không thể thiếu của chị.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắk Liêng cho biết, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Hội quan tâm và đẩy mạnh ở 20 chi hội thôn, buôn. Trong đó, nhờ làm tốt công tác vận động, đồng lòng của hội viên, Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Bình 3 luôn dẫn đầu về phong trào này, qua đó tạo được sân chơi lành mạnh, giúp chị em nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.