Multimedia Đọc Báo in

Trao học bổng, quà tặng cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Bông

20:11, 17/01/2021
Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Tiền Phong tổ chức Lễ trao quà chương trình “Vì đồng bào vùng lũ Đắk Lắk” cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Krông Bông.
 
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 52 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Bông (mỗi suất 2 triệu đồng); trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình có nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại do lũ lụt tại một số xã như Cư Pui, Cư Đrăm, Hòa Phong, Hòa Tân, Hòa Lễ và Ea Trul.
 
Ban tổ chức trao học bổng
Ban tổ chức trao quà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.
 
Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 204 triệu đồng, do Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động từ các cá nhân, mạnh thường quân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp thông qua Đêm nhạc từ thiện "Vì đồng bào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk” (tổ chức đêm 29-11-2020). Những phần quà trên đã góp phần chia sẻ khó khăn đối với những hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.