Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9

16:24, 09/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9, năm 2021.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, các sở: GD-ĐT, Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ thành các nhà sáng chế trong tương  lai.

Ban Tổ chức trao giải đặc biệt cho mô hình “Thiết bị đo và báo lượn nước máy sinh hoạt” huyện Krông Ana
Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm xuất sắc Cuộc thi năm 2020.

Đối tượng dự thi là tất cả  thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 18 tuổi, trong đó khuyến khích các em người dân tộc thiểu số tham gia.

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 16 triệu đồng và Huy chương Vàng; 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 12 triệu đồng và Huy chương Vàng; 5 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng và Huy chương Bạc; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng và huy chương Đồng; 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Hồ sơ tham dự Cuộc thi gửi về: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, số 103 đường Phan Chu Trinh. TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ dự thi: vào lúc 17 giờ ngày 30-6-2021. 

Báo Đắk Lắk Điện tử

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.