Multimedia Đọc Báo in

Siết chặt kiểm tra lượng người và xe qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14

09:32, 19/07/2021
Chiều 18-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã đến thăm và chỉ đạo các lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14, xã Hòa Phú.
 
Để ngăn chặn dịch bệnh COVID -19 từ bên ngoài có nguy cơ tiếp tục xâm nhập vào địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng làm việc tại chốt phải kiểm soát chặt chẽ lượng người và đặc biệt xe tải, xe khách qua chốt. Tiếp tục tăng cường thêm nguồn lực như đoàn thanh niên, dân quân tự vệ; sắp xếp lại lán trại, nơi ăn ngủ và làm việc của lực lượng kiểm soát để đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác phòng, chống dịch.
 
th
 Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng trao đổi công tác phòng chống dịch cùng lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên Quốc lộ 14, xã Hòa Phú.
 
Theo ghi nhận, những ngày qua, chốt kiểm soát tiếp nhận khoảng hơn 1.000 lượt người/ngày từ các tỉnh, thành đổ về, nhất là thời điểm các tỉnh miền Nam triển khai thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Lượng xe và người qua chốt rất đông nên lực lượng làm việc tại đây rất khẩn trương, cố gắng kiểm soát tốt lượng người qua chốt, thực hiện linh hoạt trong quá trình hoạt động, tránh người dân và lái xe phải chờ đợi lâu, hạn chế ùn tắc giao thông.
 
th
Lượng người và xe đổ về tỉnh Đắk Lắk ngày một tăng.
 
Ban chỉ đạo đề nghị các lực lượng làm việc tại chốt phải nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xem việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng; nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.