Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy

07:44, 10/01/2016

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”, từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả nhằm kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy  trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.328 người nghiện; trong đó, có khoảng 700 người đang ở độ tuổi thanh niên. Trước tình hình đó, trong những năm qua lực lượng Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức  gần 700 buổi tập huấn, tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy; tác hại, hậu quả nặng nề của hiểm họa ma túy và những cách thức nhận biết, phân biệt các loại ma túy thông thường, các dấu hiệu của người nghiện ma túy đến hơn 110 nghìn lượt cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, nhân dân và thanh, thiếu niên trong tỉnh. Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Công an các xã, phường, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, giáo dục cảm hóa hàng nghìn người nghiện hoặc có sử dụng ma túy; tham mưu chính quyền và trực tiếp giúp đỡ nhiều người cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong Chương trình phối hợp phòng, chống ma túy 5 năm (2010-2015).
Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong Chương trình phối hợp phòng, chống ma túy 5 năm (2010-2015).

Trên mặt trận đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy - Công an tỉnh đã bám các địa bàn, tuyến trọng điểm về ma túy, xác lập các chuyên án, kế hoạch đấu tranh, phối hợp với công an các xã, phường bắt, xử lý  gần 700 vụ, hơn  900 đối tượng, thu giữ gần 3,2 kg hêrôin, trên 0,71  kg ma túy đá,  gần 27 kg cần sa khô, 315 gam nhựa cần sa cùng nhiều tang vật khác;  phát hiện, nhổ bỏ , thiêu hủy hơn 20.500 cây cần sa do các đối tượng ma túy hoặc người dân thiếu hiểu biết trồng ở một số khu dân cư và trong rừng sâu, rẫy vắng… Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc gần 400 trường hợp, xử lý 438 trường hợp khác sử dụng ma túy trái phép; triển khai đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”, nhân rộng các mô hình điểm tự quản hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng đã tổ chức thành lập và duy trì 137 câu lạc bộ, đội, nhóm phòng chống ma túy – mại dâm với trên 3.800 đoàn viên thanh niên tham gia; triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”…       

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.