Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Hòa giải viên giỏi" TP. Buôn Ma Thuột năm 2018

11:37, 22/09/2018

Trong 2 ngày (20 và 21 – 9), tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Buôn Ma Thuột, UBND thành phố đã tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018.

Tham gia hội thi có 42 thí sinh là hòa giải viên tiêu biểu, xuất sắc, có kinh nghiệm đại diện cho 1.438 hòa giải viên cơ sở của 21 xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, các thí sinh tranh tài ở 4 phần thi: Giới thiệu, lý thuyết, xử lý tình huống và tiểu phẩm.

Ban Tổ chức trao quà và cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi.
Ban Tổ chức trao quà và cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, 21 đội thi đến từ các xã, phường đều có sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức. Đặc biệt, phần thi tiểu phẩm được đánh giá là phần thi mang đến không khí sôi nổi, tạo nhiều cung bậc cảm xúc, thể hiện vai trò quan trọng của các hòa giải viên trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm…

Phần thi giới thiệu của đơn vị phường Thành Nhất
Phần thi giới thiệu của đơn vị phường Thành Nhất

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả, ở nội dung tập thể: giải Nhất toàn đoàn thuộc về UBND phường Tân Thành; giải Nhì: UBND phường EaTam và UBND xã Ea Kao; giải Ba: UBND các phường: Tân Tiến, Thành Công và xã Cư Êbur.

Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Trường Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất tập thể cho đơn vị phường Tân Thành.
Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất tập thể cho đơn vị phường Tân Thành.

Ở nội dung cá nhân: giải Nhất được trao cho thí sinh Trần Anh Luật (phường Ea Tam); giải Nhì: Đoàn Thị Thơ (phường Tân Tiến) và Đỗ Huyền Trang (phường Tân Thành); giải Ba: Vũ Thị Mai Tuyền (phường Tân Thành), H’Nuăn Buôn Krông (xã Hòa Thắng) và Nguyễn Bá Chí Công (phường Thắng Lợi).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 13 giải Khuyến khích ở cả hai nội dung cá nhân và tập thể; trao 2 giải phụ: phần thi giới thiệu ấn tượng nhất cho thí sinh H’Yôl Êban (xã Cư Êbur) và giải tiểu phẩm xuất sắc nhất cho UBND xã Hòa Phú.

Hội thi “Hòa giải viên giỏi” TP. Buôn Ma Thuột năm 2018 là dịp để các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hòa giải, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật, củng cố tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.