Multimedia Đọc Báo in

Đa dạng các hình thức giữ gìn an ninh trật tự ở Ea Sin

10:01, 17/08/2019

Ea Sin là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Krông Búk. Do địa bàn xã tiếp giáp với nhiều địa phương có số người nghiện ma túy cao nên công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn được quan tâm hàng đầu...

Xã Ea Sin có hơn 900 hộ dân, 3.077 nhân khẩu, trong đó gần 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Dân cư sinh sống thưa thớt, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm lẩn trốn, thực hiện hành vi phạm pháp.

Do đó để giữ vững ANTT, hằng năm, công tác tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán người luôn được cấp ủy, chính quyển địa phương chú trọng, triển khai dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp tại gia đình, trên hệ thống loa truyền thanh xã; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các thôn, buôn, trường học; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, hội diễn văn nghệ, nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tác hại của ma túy, HIV/AIDS…

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Trưởng Công an xã Ea Sin cho biết, với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an xã đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát; lập danh sách theo dõi các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng đi làm ăn xa về hoặc chuyển từ nơi khác đến; cung cấp số điện thoại của các đồng chí trong Ban công an xã, công an viên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố giác tội phạm…

Công an xã Ea Sin phối hợp với Đoàn xã tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự.
Công an xã Ea Sin phối hợp với Đoàn xã tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự.

Đặc biệt, để phát huy sức mạnh của nhân dân, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở. Đơn cử như Tổ nhân dân tự quản vì ANTT ở buôn Ea Kring, dù chỉ mới thành lập được 5 tháng nhưng 11 thành viên trong tổ đều tích cực tham gia với mong muốn đem lại bình yên cho buôn làng.

Không chỉ tổ chức các đợt tuần tra trên các tuyến đường vào ban đêm, hỗ trợ chính quyền địa phương bảo đảm ANTT, Tổ nhân dân tự quản còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cung cấp thông tin về tội phạm cho lực lượng chức năng... Qua hoạt động của Tổ đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản giao cho Công an xã xử lý; vận động người dân giao nộp 6 khẩu súng cồn tự chế, 1 khẩu súng quân dụng (AK); ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên uống rượu say gây rối an ninh trật tự…

Điển hình như vụ việc xảy vào ngày 28-6, trong lúc Công an viên và Tổ nhân dân tự quản buôn Ea Kring đi tuần tra thì phát hiện và bắt giữ một đối tượng ở xã Cư Né đang trộm cắp bơ. Trước đó, ngày 20-6, gia đình ông Đỗ Ngọc Nguôn bị kẻ xấu đột nhập vào vườn hái trộm khoảng 40 kg bơ. Nhận được tin báo, Công an viên và Tổ nhân dân tự quản đã vây bắt được hai đối tượng, giao nộp cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Công an xã Ea Sin vận động người dân giao nộp súng cồn tự chế.
Công an xã Ea Sin vận động người dân giao nộp súng cồn tự chế.

Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể của xã cũng có nhiều hoạt động thiết thực thu hút hội viên tham gia bảo đảm ANTT, tránh xa các tệ nạn xã hội. Cụ thể như Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên và các em học sinh; Hội Phụ nữ xã có mô hình “5 không, 3 sạch”; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nội dung bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; các trường học xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”... Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Ea Sin luôn được bảo đảm. Đây cũng là địa phương duy nhất của huyện Krông Búk đạt danh hiệu "Xã không có tệ nạn ma túy".

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.