Multimedia Đọc Báo in

"Tiếng kẻng an ninh tự quản" ở Kplang

09:06, 13/02/2020

Buôn Kplang, xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc) có 255 hộ với 1.185 khẩu, 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số, được chia thành 4 khu dân cư.

Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn buôn, năm 2017, Đảng ủy xã đã xây dựng mô hình điểm “Tiếng kẻng an ninh tự quản” tại buôn Kplang do cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) làm nòng cốt. Ngoài Ban chỉ đạo chung gồm 7 thành viên do Chủ tịch Hội CCB xã làm Trưởng ban, buôn đã thành lập 4 tổ “Tiếng kẻng an ninh tự quản” do các CCB, cựu quân nhân có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao làm tổ trưởng. Mỗi tổ đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên.

Hằng ngày, vào lúc 22 giờ, tổ trưởng tổ tự quản đánh kẻng 1 hồi 9 tiếng để thông báo người dân biết đã đến thời điểm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp tài sản, kiểm tra khóa cửa, tắt điện trước khi đi ngủ…

Ban chỉ đạo mô hình và các tổ
Ban chỉ đạo mô hình và các tổ "Tiếng kẻng an ninh tự quản" buôn Kplang vận động nhân dân đóng góp xây dựng lan can cầu Đập Tràn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Khi phát hiện có đối tượng côn đồ, trộm cắp, cháy nổ…, tổ tự quản đánh 3 hồi kẻng huy động nhân dân trong buôn phối hợp xử lý tình huống.

Theo anh Y Ruc Niê, Tổ trưởng tổ 4, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, thành viên các tổ “Tiếng kẻng an ninh tự quản” còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự; phổ biến kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; vận động nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Không những vậy, thành viên các tổ tự quản còn gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh để tuyên truyền, vận động những thanh thiếu niên chậm tiến, bỏ học, lêu lổng tiếp tục tới trường, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông, không uống rượu bia khi tham gia giao thông...

Tuyến đường liên buôn Kplang được Ban chỉ đạo mô hình
Tuyến đường liên buôn Kplang được Ban chỉ đạo mô hình "Tiếng kẻng an ninh tự quản" vận động nhân dân đóng góp xây dựng.
 

Sau hơn 3 năm hoạt động, Ban chỉ đạo và các tổ “Tiếng kẻng an ninh tự quản” buôn Kplang đã xử lý 19 vụ việc về an toàn giao thông, 2 vụ trộm cắp vặt, hòa giải thành 6 vụ gây mất trật tự công cộng; quản lý tốt 9 đối tượng chính trị".

 
Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hội CCB xã, Trưởng ban chỉ đạo mô hình

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2019, Ban chỉ đạo mô hình đã phối hợp với các tổ tự quản và ban tự quản thôn vận động người dân trong thôn đóng góp 390 triệu đồng, hiến đất, ngày công cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để bê tông hóa tuyến đường liên buôn có chiều dài 2,7 km với tổng trị giá 2,4 tỷ đồng.

Trước thực trạng cầu Đập Tràn trong buôn chưa có lan can bảo vệ khiến nhiều trường hợp bị tai nạn thương vong khi lưu thông qua cầu, Ban chỉ đạo mô hình đã tham mưu Công an huyện làm lan can trị giá gần 300 triệu đồng, được nhân dân đánh giá cao. Ông Ama Phô, người dân trong buôn phấn khởi: “Từ khi có hoạt động của mô hình “Tiếng kẻng an ninh tự quản”, buôn làng bình yên hơn, không còn tình trạng tụ tập, gây rối, trộm cắp vặt, người dân đi lại an toàn hơn”.

Ông Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Hội CCB xã, Bí thư Chi bộ buôn Kblang, Trưởng ban chỉ đạo mô hình đánh giá: Thành công lớn nhất của mô hình “Tiếng kẻng an ninh tự quản” là đã góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi hộ không chỉ tự nguyện đóng góp kinh phí (50.000 đồng/hộ/năm, trừ hộ nghèo) để hỗ trợ hoạt động của mô hình mà còn trở thành những “mắt thần” luôn theo dõi, giám sát những đối tượng ra vào địa bàn và sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin, vây bắt những đối tượng phạm tội.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.