Multimedia Đọc Báo in

Hòa Đông bảo đảm an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch Covid-19

08:21, 24/04/2020

Để người dân an tâm sinh hoạt và sản xuất trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc) đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch gắn với bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Theo đánh giá của Công an xã Hòa Đông, qua quá trình theo dõi, bám sát địa bàn cho thấy, thời gian qua, lợi dụng việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 và tâm lý lơ là, mất cảnh giác của người dân trên địa bàn, nhiều đối tượng lạ mặt đã xuất hiện, thường xuyên dò xét hoạt động của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp nông sản, cây cảnh, xe gắn máy…

Công an xã Hòa Đông tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19.
Công an xã Hòa Đông tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chấp hành việc phòng, chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã cũng xuất hiện một số trường hợp người dân từ nước ngoài, từ những vùng có dịch trở về địa phương với tâm lý chủ quan, xem thường hậu quả của dịch bệnh nên đã không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực... 

Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, xã đã lập 19 chốt kiểm dịch tại 19 thôn, buôn trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự; tự bảo vệ tài sản của mình; tiếp tục nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi đầu cơ các mặt hàng thiết yếu để trục lợi và hành vi lan truyền thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực…

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ sử dụng súng tự chế, tịch thu 5 khẩu súng cồn; thực hiện cách ly 7 công dân Việt Nam từ nước ngoài về; tổ chức cách ly tại nhà 218 trường hợp từ tỉnh khác về địa phương; phát hiện và cách ly kịp thời một trường hợp khai báo y tế không thành khẩn; nhắc nhở, giám sát 3 trường hợp kinh doanh hàng quán không chấp hành đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

Công an xã Hòa Đông thu giữ tang vật hai vụ vi phạm sử dụng súng tự chế trên địa bàn.
Công an xã Hòa Đông thu giữ tang vật hai vụ vi phạm sử dụng súng tự chế trên địa bàn.

Theo thống kê, xã Hòa Đông hiện có khoảng 3.000 hộ với gần 14.000 nhân khẩu, nhưng hiện có khoảng 2.000 nhân khẩu đi học tập, lao động ở các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài. Thượng úy Đặng Văn Thái, Trưởng Công an xã Hòa Đông cho biết, hiện tại xã Hòa Đông đang sử dụng mạng xã hội Zalo cập nhật thông tin dịch bệnh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; cung cấp thông tin, hình ảnh tố giác tội phạm… để người dân nâng cao ý thức tự giác tham gia phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Song song với đó, xã còn cắt cử công an viên bám sát cơ sở; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm răn đe kịp thời các đối tượng; đồng thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề nổi lên ở cơ sở kịp thời, không để bùng phát sự việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự.

Thanh Hường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.