Multimedia Đọc Báo in

Tổ phòng, chống dịch đặc biệt ở khu dân cư

18:40, 18/04/2020

Phát huy vai trò tự quản, các tổ phòng, chống dịch đặc biệt được thành lập tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã góp phần quan trọng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn phức tạp hiện nay.

Sau khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, với tinh thần “Mỗi người dân, mỗi khu dân cư là một pháo đài phòng, chống dịch”, TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo thành lập tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn. Thành viên của mỗi tổ gồm cấp ủy, ban tự quản, các đoàn thể, dân phòng, tự vệ, cảnh sát khu vực, cộng tác viên y tế, các tổ trưởng liên gia. Các tổ có nhiệm vụ kiểm soát mọi biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người ở nước ngoài, ở các tỉnh, địa phương khác về địa bàn và thông báo cho ban chỉ đạo xã, phường; thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tổ dân phố 7, phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch.
Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tổ dân phố 7, phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân An đã thành lập 12 tổ phòng, chống dịch tại 12 tổ dân phố, mỗi tổ từ 15 - 20 người, hoạt động theo đúng hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế tại cơ sở. Trong đó, tổ trưởng dân phố đảm nhận vai trò đầu mối thông tin, chỉ đạo chung cho cả tổ.

Được thành lập từ ngày 27-3, 19 thành viên tổ phòng, chống dịch Covid-19 tổ dân phố 7, phường Tân An chia thành 3 nhóm tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng hộ dân về công tác phòng, chống dịch. Đều đặn vào mỗi buổi sáng, các nhóm có mặt tại những địa điểm công cộng trên địa bàn hướng dẫn người dân cách rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang, vệ sinh nhà cửa, hạn chế đi ra ngoài khi không có việc cần thiết, khuyến cáo các cửa hàng bán đồ ăn, uống theo hình thức mang về, tránh tập trung đông người.

 

“Mỗi thành viên trong tổ đều xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chỉ làm theo yêu cầu của cấp trên mà làm để bảo vệ chính người thân, gia đình, hàng xóm láng giềng nên chẳng ai nề hà việc đi lại sớm hôm, sẵn sàng trực, bảo đảm thông tin 24/24 giờ”.

 

 
Bà Trần Thị Nga, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ phòng chống dịch Covid-19 tổ dân phố 7, phường Tân An

Ngoài 12 tổ phòng, chống dịch tại khu dân cư, Ban Chỉ đạo phường Tân An còn thành lập tổ phản ứng nhanh và tổ rà soát nhân hộ khẩu do 2 Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách, vừa làm công tác tuyên truyền, vừa rà soát từng cơ sở lưu trú, từng khu dân cư, hộ dân để kịp thời ghi nhận tình hình, phát hiện mọi vấn đề phát sinh liên quan đến yếu tố dịch tễ qua từng ngày, tổng hợp báo cáo tình hình chung. Chủ tịch UBND phường Tân An, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Chu Văn Việt cho biết, thông qua hoạt động của các tổ phòng, chống dịch đặc biệt này, phường đã cấp phát 700 khẩu trang y tế, 3.050 tờ rơi, áp phích; tổ chức cho 578 cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết; xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; điều tra, khai báo y tế, hướng dẫn tự theo dõi và cách ly tại nhà cho 68 trường hợp; vận động nhân dân ủng hộ 8,7 triệu đồng, 16 suất quà trị giá 4,8 triệu đồng và 150 kg gạo cho công tác phòng, chống dịch.

Tương tự, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Ea Tu cũng đã thành lập 12 tổ phòng, chống dịch tại 12 thôn, buôn và thiết lập sổ nhật ký tại Trạm Y tế xã. Qua đó, Ban Chỉ đạo của xã kịp thời nắm bắt tổng thể tình hình tại địa phương mình, kiểm soát chặt chẽ mọi biến động nhân khẩu, hoạt động ra, vào địa bàn, cập nhật thông tin y tế, tổ chức cho 4.242 hộ ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Công an phường Tân An tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết phòng chống dịch Covid-19.
Công an phường Tân An tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng đánh giá: Các tổ phòng, chống dịch tại thôn, buôn, tổ dân phố hoạt động rất hiệu quả, là “cầu nối” truyền tải nhanh chóng các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của cấp trên đến từng hộ dân và nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin trên địa bàn báo cáo cho ban chỉ đạo các cấp. Qua hoạt động của các tổ, người dân thêm yên tâm, tin tưởng vào quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác thực hiện chỉ đạo giãn cách toàn xã hội trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.