Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng cường phòng, ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật

08:21, 19/06/2020

Từ năm 2019 đến nay, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ, bắt và xử lý 16 vụ vi phạm với 22 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật; trong đó có 1 vụ giết người, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 vụ cố ý gây thương tích, còn lại là cướp, giật tài sản, trộm cắp…

Qua công tác điều tra cho thấy, động cơ của người chưa thành niên phạm tội chủ yếu là do những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt đời thường hoặc thù tức cá nhân; thậm chí chỉ vì lời nói, cái nhìn không thiện cảm… và người chưa thành niên thường không lường hết được sự nguy hiểm, tác động và hậu quả của chính hành vi mà mình thực hiện. Đơn cử như động cơ giết người của đối tượng Lê Thanh Quân (SN 2002, trú thôn 1A, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) hết sức đơn giản. Do có mâu thuẫn từ trước với anh Hồ Duy Tín (ở tổ dân phố 1, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana), nên vào tối 23-1-2019 khi thấy anh Tín đang ngồi ăn khuya cùng bạn trước cổng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột), Quân đã dùng rựa chém vào đầu, lưng anh Tín gây thương tích 15%. Sau khi gây án Quân bỏ trốn, đến ngày 16-5-2019, thì bị cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt giữ. Ngày 17-5-2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Lê Thanh Quân do hành vi giết người trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn học sinh Trường THCS Thành Nhất (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột)  các kỹ năng phòng vệ.    Ảnh: Sao Mai
Cán bộ, chiến sĩ công an hướng dẫn học sinh Trường THCS Thành Nhất (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) các kỹ năng phòng vệ. Ảnh: Sao Mai

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, các vụ vi phạm do người chưa thành niên gây ra tuy tính chất đơn giản, nhưng mức độ phạm tội nguy hiểm hơn vượt quá giới hạn độ tuổi như: hình thành các băng nhóm tội phạm, gây án ở phạm vi rộng; hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trước thực trạng đó, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã triển khai đa dạng các biện pháp quản lý, giám sát, tuyên truyền thích hợp để đẩy mạnh công tác phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Việc xử lý phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo đó, Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 1 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở với nhiều mô hình hiệu quả như: “Tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Phường không có tệ nạn ma túy”…; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh Internet, quán bar, vũ trường, karaoke… Ngoài ra, còn tổ chức cho 45 cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Một nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ quan điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột hồi tháng 3-2020. (Ảnh do Công an TP. Buôn Ma Thuột cung cấp)
Một nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ quan điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột hồi tháng 3-2020. (Ảnh do Công an TP. Buôn Ma Thuột cung cấp)
 

“Phát hiện sớm, sàng lọc, can thiệp những vấn đề về hành vi ở người chưa thành niên sẽ góp phần hạn chế vi phạm pháp luật ở lứa tuổi này”.

 
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, Công an TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức 54 buổi tuyên truyền, lồng ghép giáo dục pháp luật cho 10.987 lượt học sinh, sinh viên để các em có kiến thức phòng ngừa, cảnh giác trước các hành vi phạm tội, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật để lập hồ sơ theo dõi và quản lý; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, gặp gỡ, cảm hóa đối tượng chưa thành niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Mặt khác, tổ chức 870 buổi với 2.240 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, giải tán 66 nhóm thanh thiếu niên đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự…

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột nhấn mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm là người chưa thành niên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện các chế tài xử lý, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng công an, điều quan trọng là trẻ em cần nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tạo dựng môi trường sinh hoạt, vui chơi, học tập lành mạnh, đảm bảo sự định hướng giáo dục tốt, không bị tác động bởi các hành vi lệch chuẩn, trò chơi bạo lực, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, nhu cầu vị kỷ cá nhân… dễ nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.