Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố vụ án đánh bạc trên địa bàn huyện Cư M'gar

19:29, 16/07/2020
Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Cư M’gar) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội đánh bạc.
 
7 đối tượng bị bắt để tạm giam gồm: Đặng Tiến Tùng (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Ea Tar), Bùi Trọng Việt (SN 1981, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Ea M’ Droh), Nguyễn Thị Bé (SN 1987, trú tại thôn 1, xã Ea Kiết), Nguyễn Thanh Bạch (SN 1980, trú tại xã Ea Kuêh), Nguyễn Đình Đức (SN 1980, trú tại xã Ea K’pam) và Bùi Thị Vui (SN 1963), Triệu A Ủng (SN 1977) cùng trú buôn Ea Tar, xã Ea Tar.
 
Hiện trường vụ đánh bạc ở chòi rẫy ở xã Ea Tar, huyện Cư M'gar
Hiện trường vụ đánh bạc tại buôn Ea Tar, xã Ea Tar, huyện Cư M'gar
 
Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 24-6, nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an huyện đã ập vào khu rẫy cà phê thuộc buôn Ea Tar, xã Ea Tar. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang một nhóm người đang tập trung đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Bước đầu, cơ quan Công an xác định có 6 đối tượng, gồm: Đặng Tiến Tùng, Bùi Trọng Việt, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thanh Bạch, Bùi Thị Vui và và Triệu A Ủng. Tại chiếu bạc, cơ quan Công thu giữ số tiền gần 20 triệu đồng và một số công cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Đến ngày 30-6, có thêm đối tượng Nguyễn Đình Đức đã đến Công an huyện Cư M'gar để đầu thú về việc mình cũng tham gia chiếu bạc ngày 24-6.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trâm Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.