Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến địa bàn ở xã vùng biên Krông Na

09:21, 06/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30-5-2019 của Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng công an xã chính quy, cuối năm 2019, Công an tỉnh điều động, phân công 8 cán bộ, chiến sĩ về công tác tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Chỉ một thời gian ngắn tiếp cận địa bàn, những chiến sĩ Công an nhân dân đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét qua những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Krông Na là xã biên giới có diện tích rộng (111.379 ha), có 46,7 km đường biên giới. Toàn xã có 1.576 hộ/5.917 khẩu với 14 dân tộc anh em sinh sống. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá phức tạp, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội: trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng thường xuyên xảy ra. Vì vậy ngay khi được bố trí về địa phương, các anh đã phân công, bám, nắm chắc tình hình địa bàn, lập hồ sơ quản lý các đối tượng thuộc diện cá biệt, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, vận động xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các vũ khí Công an xã Krông Na thu được qua công tác vận động người dân giao nộp.
Các vũ khí Công an xã Krông Na thu được qua công tác vận động người dân giao nộp.

Trước đây Y Thu Hoàn Knul là thiếu niên cá biệt, nghiện game, thường xuyên trộm cắp, gia đình bất lực trong việc dạy dỗ, quản lý nên khi cán bộ công an đặt vấn đề nhận đỡ đầu, cảm hóa, chị H’Điêu Knul – mẹ Y Thu Hoàn Knul mừng lắm. Các anh thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi, phân tích cho Y Thu Hoàn biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời giới thiệu vào tham gia sinh hoạt ở Đoàn xã. Nhờ vậy Y Thu đã bỏ nghiện game, không trộm cắp, biết quan tâm phụ giúp gia đình. Không chỉ Y Thu Hoàn Knul, nhiều thanh niên khác sa vào tệ nạn xã hội, lêu lổng, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, gây rối trật tự được các cán bộ công an gần gũi, nghiêm khắc nhắc nhở, giáo dục răn đe cũng đã biết tu tâm dưỡng tính, chí thú làm ăn.

Ở nơi tiếp giáp với rừng, một số người dân vẫn duy trì thói quen vào rừng săn bắn, hái lượm nên còn có trường hợp chế tạo, cất giấu vũ khí, súng tự chế, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thực tế trên địa bàn đã xảy ra vụ việc dùng súng giải quyết mâu thuẫn. Trước tình hình đó, các cán bộ công an đến từng hộ, tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân tự giác giao nộp vũ khí. Theo Đại úy Phùng Minh Công, Trưởng Công an xã Krông Na thì việc này không hề, dễ dàng do nhận thức của người dân còn hạn chế, nên các anh phải kiên trì phân tích, dẫn giải các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, giúp bà con hiểu và tự giác giao nộp 8 khẩu súng các loại.

Công an xã Krông Na thăm hỏi, động viên một hộ dân trên địa bàn.
Công an xã Krông Na thăm hỏi, động viên một hộ dân trên địa bàn.

“Thẳng thắn nhìn nhận thì lực lượng công an bán chuyên trách trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đủ khả năng tham mưu, giải quyết những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở nên khi công an chính quy tăng cường về địa phương, chúng tôi rất vui mừng, kỳ vọng các anh sẽ là “điểm tựa" vững chắc, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn”, Bí thư Đảng ủy xã Krông Na Sao Y Me cho biết. Đáp lại sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tất cả cán bộ, chiến sĩ được bố trí về xã không quản ngại khó khăn, kiên trì bám buôn làng, xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhân dân, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song song với việc chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết về công tác an ninh, trật tự, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy vai trò chủ công trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng công an xã còn triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm vào các đợt cao điểm lễ, Tết, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt địa bàn. Nhờ vậy, các loại tội phạm trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự an toàn xã hội, vi phạm giao thông trên địa bàn xã Krông Na được kiềm giảm, tạo sự chuyển biến rõ nét. Cụ thể tội phạm hình sự chỉ xảy ra 1 vụ, các tệ nạn xã hội khác xảy ra 8 vụ, giảm hơn một nửa so với thời gian trước.

Thời gian về địa bàn chưa dài, song các chiến sĩ công an đã xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, biểu hiện cụ thể nhất qua việc hướng dẫn, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các thủ tục hành chính.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.