Multimedia Đọc Báo in

Công an xã biên giới lắng nghe ý kiến của nhân dân

16:30, 18/09/2020
UBND xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) vừa tổ chức Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con trên địa bàn xã biên giới.
 
Tại diễn đàn, đại biểu tham dự được thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ tháng 12-2019 đến tháng 7-2020. Theo đó, Công an xã đã ra quyết định xử phạt hành chính 9 vụ, 31 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nộp kho bạc nhà nước trên 16 triệu đồng. Đơn vị vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép, qua đó thu được 14 khẩu súng tự chế, 1 mã tấu, 2 quả pháo, 5 mũi tên bắn cá. Cùng với đó, Công an xã thường xuyên quán triệt tư tưởng, phổ biến các loại văn bản đến cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở.
 
Các đại biểu tham dự diễn đàn
Các đại biểu tham dự diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"
 
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến đối với lực lượng Công an, các đại biểu đề nghị cần quan tâm hơn nữa một số vấn đề như: Tăng cường công tác tuần tra; có biện pháp theo dõi và xử lý mạnh đối với các đối tượng trộm cắp tài sản, các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc; tình trạng chạy xe nẹt bô gây mất an ninh trật tự; thực hiện tốt hơn nữa việc giải quyết thủ tục hành chính, sổ hộ khẩu cho người dân…
 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Công an xã Ia Lốp giải đáp, làm rõ vấn đề người dân quan tâm, chỉ ra nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian tới.
 
Song Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.