Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm

09:01, 28/12/2020

Bám sát khẩu hiệu hành động “Công an tỉnh Đắk Lắk sâu sát cơ sở, chủ động, sáng tạo, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, 

Theo thống kê, trong năm 2020, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã xác minh giải quyết 2.229/2.452 tin báo, tố giác tội phạm (đạt tỷ lệ 90,9%); gọi hỏi, giáo dục, răn đe hơn 7.280 lượt đối tượng hình sự; triển khai quyết liệt các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với trên 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng cảnh sát trong tỉnh đã điều tra làm rõ 954/1.031 vụ án xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 92,5%), bắt xử lý 2.092 đối tượng; hoàn thành điều tra 1.443/1.745 vụ án với 2.904/3.616 bị can (đạt tỷ lệ 82,7%); đấu tranh thành công 42 chuyên án; triệt xóa, làm tan rã 13 nhóm “tín dụng đen” với 75 đối tượng; phát hiện, bắt 281 vụ ma túy với 385 đối tượng, triệt xóa 18 tụ điểm phức tạp về ma túy, thu giữ hơn 206 kg ma túy các loại; đấu tranh triệt xóa 358 tụ điểm đánh bạc, với 1.872 đối tượng…

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm.
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm.

Lực lượng công an đã chủ động phát hiện, xử lý 554 vụ việc vi phạm về kinh tế, buôn lậu, tham nhũng với 557 đối tượng (nhiều hơn 103 vụ so với năm 2019); khởi tố 28 vụ, xử lý hành chính 261 vụ kinh tế, chuyển các ngành khác xử lý theo thẩm quyền 265 vụ. Điển hình như đã điều tra, làm rõ nhiều bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngành y tế tỉnh liên quan đến vụ án sai phạm rất nghiêm trọng trong quá trình thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuốc chữa bệnh. Trên lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng công an đã chủ động phát hiện, xử lý 485 vụ với 556 cá nhân, tổ chức vi phạm (nhiều hơn 28 vụ so với năm trước); đã khởi tố 10 vụ, xử lý hành chính 458 vụ. Điển hình như việc mở rộng điều tra, làm rõ và bắt nhóm lâm tặc cùng các cán bộ, lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phá rừng.

 

“Qua điều tra khám phá các chuyên án, vụ án, đã góp phần kéo giảm 6,5% số vụ án xâm phạm về trật tự xã hội so với năm 2019”. 

 
 
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh

Phát huy những kết quả đạt được, mới đây, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đợt ra quân này được triển khai từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021. Lực lượng công an sẽ tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật nhằm phấn đấu kéo giảm tội phạm từ 5% trở lên so với thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%; tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…

Các lực lượng của Công an tỉnh tham gia diễu hành và tuyên truyền lưu động tại lễ ra quân trấn áp tội phạm.
Các lực lượng của Công an tỉnh tham gia diễu hành và tuyên truyền lưu động tại lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp sẽ nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý sớm những vấn đề an ninh nổi lên ngay tại cơ sở; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, còn tồn đọng, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nhằm phòng chống tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình”…

  Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.