Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

06:06, 31/03/2021

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, Công an huyện Ea Kar đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hoàn thành tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho mọi công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm thẻ căn cước, Công an huyện Ea Kar đã thành lập 2 tổ, mỗi tổ gồm 4 đồng chí (ngoài ra còn thành lập thêm 1 tổ dự phòng) tiến hành thu nhận lưu động hồ sơ cấp căn cước công dân bắt đầu từ ngày 8-2-2021. Mỗi tổ làm việc luân phiên 3 ca từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần. Nếu sau 23 giờ đêm vẫn còn người dân đến làm thẻ, tổ sẽ làm việc “thông tầm” qua buổi sáng hôm sau.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Kar tiến hành lấy dấu vân tay của người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Kar tiến hành lấy dấu vân tay của người dân.

Trung bình một ngày làm việc, lực lượng công an huyện tiến hành thu thập thông tin, hoàn thành hồ sơ cấp căn cước cho khoảng 800 công dân. Đại úy Nguyễn Viết Cường, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ea Kar cho biết, Đội đã tổ chức các tổ lưu động xuống tận địa bàn từng xã, thị trấn để nhận hồ sơ. Các tổ đều phối hợp với công an và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân chia lịch thu nhận hồ sơ theo từng thôn, buôn, tổ dân phố. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều làm việc với tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành tiến độ công việc.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ea Kar thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động ban đêm tại xã Ea Kmút.
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ea Kar thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động ban đêm tại xã Ea Kmút.
 

Theo kế hoạch, trước ngày 1-7-2021, huyện Ea Kar phải thực hiện cấp trên 73.600 thẻ căn cước cho công dân đủ 14 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn. Tính đến ngày 23-3-2021, Công an huyện Ea Kar đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân cho hơn 10.000 người và đã có hơn 1.000 thẻ căn cước công dân có gắn chíp được cấp đến tay người dân”. 

 
Thiếu tá Đỗ Xuân Nam

Đến làm căn cước công dân tại UBND xã Cư Ni, ông Phạm Trung Học nhận xét: “Tôi thấy công tác tiếp đón công dân, tổ chức thu nhận hồ sơ rất bài bản, khoa học và chặt chẽ nên bảo đảm trật tự, không có tình trạng chen lấn. Nhờ đã kê khai các thông tin định danh cá nhân trước nên các khâu còn lại đều nhanh gọn, không phải chờ đợi quá lâu”. Còn chị Đặng Thị Thùy Trang ở thôn Hợp Thành, xã Ea Kmút  vui vẻ cho biết: Ban ngày người dân đi làm ruộng, làm rẫy nên rất nhiều người tranh thủ buổi tối mới đến làm căn cước công dân. Các cán bộ hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình nên người dân đều rất hài lòng.

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ea Kar, từ nay đến hết ngày 30-6, Công an huyện sẽ tập trung nhân lực, vật lực để cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn huyện. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần nắm bắt lịch đã được thông báo, khi đi mang theo sổ hộ khẩu gốc, chứng minh nhân dân gốc, trang phục gọn gàng, lịch sự nhằm bảo đảm việc cấp căn cước công dân được nhanh chóng, thuận tiện.

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.