Multimedia Đọc Báo in

Khơi nguồn đam mê, sáng tạo khoa học trong học sinh

09:30, 29/01/2018

Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học được Sở GD-ĐT tổ chức hằng năm không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn khơi dậy khả năng tư duy cho học sinh thông qua các sản phẩm, mô hình tự làm.

Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2017-2018 kết thúc gần một tháng, song ấn tượng vẫn còn đọng mãi với nhiều em học sinh trong tỉnh. Tham gia cuộc thi, ngoài đem sản phẩm do tự tay mình làm, các em còn được trao đổi kinh nghiệm, tham quan nhiều dự án, sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Em Kiều Văn Nguyên, học sinh Trường THPT Ea Súp (huyện Ea Súp) bày tỏ: “Cuộc thi đã giúp chúng em có cái nhìn mới mẻ về nghiên cứu sáng tạo ra các sản phẩm tiện ích. Vì muốn sản phẩm của mình được chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh nên từ khi cuộc thi được tổ chức ở cấp huyện, đông đảo học sinh trung học trong toàn huyện rất hào hứng tham gia”. Nhờ sự say mê tìm hiểu, tích cực sáng tạo, cùng sự tận tâm hướng dẫn của các thầy cô giáo nên sản phẩm “Máy phun thuốc điều khiển từ xa” do Nguyên chế tạo đã vượt qua vòng thi cấp cơ sở để được chọn dự thi cấp tỉnh. Tại cuộc thi cấp tỉnh, một lần nữa sản phẩm này là một trong 6 sản phẩm đoạt giải cao vì có tính khả thi, dễ ứng dụng vào thực tiễn, dễ chế tạo…

Ban tổ chức trao giải cho các dự án, sản phẩm xuất sắc của cuộc thi cấp tỉnh.
Ban tổ chức trao giải cho các dự án, sản phẩm xuất sắc của cuộc thi cấp tỉnh.

Còn với hai em Bùi Phương Nam và Mai Thị Hạ, học sinh Trường THPT Lắk (huyện Lắk) lại mang đến cuộc thi một sản phẩm rất độc đáo, thể hiện đặc trưng của địa phương. Đó là sản phẩm “Cối giã chả cá sử dụng động cơ điện”. Xuất phát từ thực tế khi chứng kiến công đoạn giã chả cá thát lát (một món ăn nổi tiếng của địa phương) khiến người làm vất vả, tốn nhiều công sức… nên Nam và Hạ đã nảy ra ý tưởng chế tạo sản phẩm này nhằm góp phần giải phóng sức lao động cho người làm nghề chả cá. Được sự hướng dẫn của giáo viên, cộng với tìm tòi tài liệu từ sách vở, Internet…, sau một thời gian các em đã chế tạo thành công sản phẩm này. Đây cũng là sản phẩm được Ban tổ chức cuộc thi đánh giá khá cao khi vật liệu sản xuất ra sản phẩm dễ tìm, cách thức sử dụng đơn giản, chi phí thấp…

Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm nay đã thu hút hàng nghìn học sinh, giáo viên trong toàn tỉnh tham gia. Đã có 129 dự án của 223 học sinh đến từ 35 trường THPT, 51 trường THCS và 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia dự thi cấp tỉnh. Tuy số lượng dự án dự thi ít hơn so với năm học 2016-2017, nhưng theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng lại đồng đều hơn và có nhiều dự án rất có triển vọng, được Ban giám khảo là các nhà khoa học, chuyên gia, thầy cô giáo đến từ Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đánh giá cao. Đa số các dự án dự thi được chuẩn bị công phu, có ý tưởng sáng tạo, có hàm lượng tri thức khoa học cao, phù hợp với thực tiễn…

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định: Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật đã khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học gắn lý thuyết với thực hành. Nội dung nghiên cứu của các dự án tham dự cuộc thi năm nay khá phong phú. Các thí sinh biết cách viết một đề tài khoa học đúng quy chuẩn. Nhiều sản phẩm có tính mới và sáng tạo cao; các em học sinh đã biết cách thu thập dữ liệu nghiên cứu, sử dụng kiến thức đã học để minh chứng, giải thích các hiện tượng trên cơ sở khoa học. Đặc biệt, các em học sinh rất tự tin trong trả lời các câu hỏi phỏng vấn của Ban giám khảo, thể hiện bản lĩnh trong giao tiếp, linh động trong trả lời… “Có sản phẩm dự thi đạt giải, có sản phẩm chưa đạt, nhưng giải thưởng lớn nhất của cuộc thi là tạo điều kiện để các em học sinh trung học được tiếp cận với thế giới khoa học vô cùng phong phú, thắp sáng ngọn lửa đam mê vươn tới những đỉnh cao tri thức. Đây được coi là một bước phát triển cho hành trình nghiên cứu khoa học của học sinh trung học trên địa bàn tỉnh”, ông Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh.

6 dự án xuất sắc được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia, gồm: Thiết kế, chế tạo lồng bẫy ốc sên (THCS Cao Bá Quát, huyện Cư M’gar); Thiết bị hỗ trợ quan sát và dò tìm kim loại (THPT Y Jút, huyện Cư Kuin); Máy phun thuốc điều khiển từ xa (THPT Ea Súp, huyện Ea Súp); Điều hòa nhiệt độ nhà ở bằng phương pháp tiếp đất và thông khí (THCS Yang Mao, huyện Krông Bông); Việc sử dụng facebook của học sinh từ 12-15 tuổi tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (THCS Nguyễn Viết Xuân, huyện Krông Bông); Nghiên cứu sử dụng giun quế kết hợp men vi sinh trong xử lý rác hữu cơ lấy phân trồng rau ở quy mô hộ gia đình tại thị trấn Ea Kar (THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar).

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.