Multimedia Đọc Báo in

Thư viện thân thiện trường tiểu học thu hút hơn 20 nghìn học sinh đến đọc

11:05, 15/01/2018

Đến tháng 1-2018, toàn tỉnh có 47 trường tiểu học thuộc 7 huyện, thị xã triển khai Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2016-2020”, phục vụ cho 20.638 học sinh; trong đó có 28,5% là học sinh dân tộc thiểu số.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị xã Buôn Hồ) hào hứng đọc sách. Ảnh tư liệu
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị xã Buôn Hồ) hào hứng đọc sách. Ảnh tư liệu

Cụ thể, có 22 trường tiểu học thuộc huyện Cư M’gar, Krông Ana và thị xã Buôn Hồ thực hiện mô hình thư viện thân thiện năm thứ hai với 399 lớp, 10.245 học sinh tham gia và 25 trường tiểu học thuộc các huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Krông Búk, Krông Bông thực hiện mô hình năm thứ nhất với 424 lớp, 10.414 học sinh.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, sau gần 2 năm triển khai (bắt đầu từ tháng 6-2016), Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học đã đem lại nhiều kết quả khả quan: có 220 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được tập huấn trực tiếp của Tổ chức Room to Read; 1.410 giáo viên, nhân viên được tập huấn ở cấp phòng GD-ĐT.

Việc thiết lập hệ thống thư viện thân thiện được chính quyền địa phương, nhân dân và học sinh đồng tình ủng hộ. Qua đó đã hình thành thói quen và ý thức đọc sách trong các nhà trường và lan tỏa ra cộng đồng thông qua ngày hội đọc sách được tổ chức ở các cấp; hỗ trợ các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh...

Nguyên Hoa 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.